1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Anh nông dân có tài sản trăm triệu đồng từ 2 chú bò do Nhà nước hỗ trợ

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Vốn là một người có hoàn cảnh khó khăn, làm ăn mãi vẫn không khá, nhưng sau khi được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, gia đình anh Thừa đã có một đàn bò trị giá cả trăm triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Thừa (40 tuổi, ngụ ấp An Tập, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, trước đây gia đình vốn ở ấp Bưng Chóp, nhưng do hoàn cảnh nên cha mẹ dời vào khu đất nằm lọt giữa cánh đồng mênh mông thuộc ấp An Tập.

Về đây, cả gia đình sinh sống trong cảnh nhiều không: Không điện, đường và nước sạch trong nhiều năm. Cách đây hơn 4 năm, gia đình anh được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước là hai con bò cái con trị giá 26 triệu đồng.

"Khi được thông báo Nhà nước sẽ hỗ trợ gia đình hai con bò con, tôi rất vui bởi mình đã từng mơ có tiền mua bò chăn nuôi cải thiện cuộc sống nhưng chưa thể thực hiện được", anh Thừa bày tỏ.

Anh nông dân có tài sản trăm triệu đồng từ 2 chú bò do Nhà nước hỗ trợ - 1

Anh Thừa bên đàn bò của mình.

Theo anh Thừa, hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, chỉ có 5 công đất làm lúa, mỗi vụ nếu trúng mùa được giá thì mỗi công chỉ lời được không quá 1 triệu đồng, còn như vụ hiện nay thì lỗ nặng khi một công chỉ thu hoạch được 350kg lúa.

Trong khi đó, gia đình anh có tới 5 người, có mẹ già, rồi hai con còn đi học nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Vợ anh phải xin đi làm công nhân cho một nhà máy chế biến thủy sản, với lương hơn 4 triệu đồng.

Còn anh đi làm thuê, ngày nào có việc thì được khoảng 200.000 đồng, còn ngày không có ai kêu làm thì thất nghiệp.

Từ khi được Nhà nước hỗ trợ hai con bò, anh đã tận dụng bờ bao để trồng cỏ cho bò ăn, rồi đi cắt cỏ ở nơi khác để phụ thêm. Được hỗ trợ bò và kỹ thuật chăn nuôi nên anh rất yên tâm.

Ngày 2 con bò cho ra đời thêm 2 chú bò con, anh và gia đình vô cùng phấn khởi. Đến nay, chuồng bò nhà anh Thừa đã có 9 con bò trị giá gần 200 triệu đồng (7 con lớn mỗi con khoảng từ 20-25 triệu đồng, 2 con nhỏ hơn 20 triệu đồng), một tài sản lớn mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được.

Anh nông dân có tài sản trăm triệu đồng từ 2 chú bò do Nhà nước hỗ trợ - 2

Từ hai con bò của Nhà nước hỗ trợ, đến anh Thừa đã có đến 9 con bò, trị giá vài trăm triệu đồng.

"Rất may cho gia đình là những con bò phát triển tốt, không bệnh tật gì. Đặc biệt đợt vừa rồi tôi cho phối giống bò Pháp và kết quả có hai con bò con rất đẹp, được nhiều người thích. Hai con này đến tuổi phối giống tôi sẽ cho phối giống bò Pháp để cho ra đời những con bò có chất lượng tốt, nhân rộng đàn bò ra nhiều hơn nữa", anh Thừa chia sẻ.

Nói về tương lai, anh Nguyễn Văn Thừa tâm sự: "Ở xóm này có 5 gia đình với 14 nhân khẩu nhưng không đường, không điện, không nước sạch. Tôi có kế hoạch nuôi bò sữa nhưng do không có điều kiện nên chưa thể thực hiện được. Tôi rất mong được đầu tư làm đường, kéo điện, có nước sạch để sử dụng, phục vụ cho sản xuất tốt hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống".

Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban nhân dân ấp An Tập, nhận xét: "Gia đình anh Thừa chịu khó học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, tự tạo nguồn thức ăn cho bò, tiết kiệm được chi phí trong chăn nuôi, đây là một mô hình nuôi bò thành công của xã.

Đàn bò này là tài sản rất lớn của gia đình, theo thời giá hiện nay không dưới 200 triệu đồng. Anh Thừa vẫn không bán mà để mở rộng quy mô đàn bò, tăng số lượng, cải thiện chất lượng đàn bò để nâng cao giá trị đàn bò.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy các mô hình hỗ trợ có hiệu quả, giúp người dân nghèo ở địa phương thoát nghèo. Chúng tôi mong bà con khi nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước, chịu khó làm ăn, tiết kiệm là sẽ thoát nghèo thôi".