Lâm Đồng:

Xe khách vượt ẩu trên đường sương mù dẫn đến tai nạn nghiêm trọng

(Dân trí) - Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do tài xế xe khách vượt xe không đúng quy định trong khi đường có sương mù nên đã đâm phải xe tải lưu thông ngược chiều khiến nhiều người thương vong.

Chiều ngày 2/5, Đại tá Hồ Văn Lai -Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra sáng nay trên Quốc lộ 20 (huyện Đức Trọng).

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn thảm khốc khiến 1 người chết, 10 người bị thương được xác định do tài xế xe khách vượt không đúng quy định. Đúng thời điểm đó còn có sương mù nên xe khách đã đâm vào xe tải lưu thông chiều ngược lại.


Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc sáng nay

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc sáng nay

Vụ tai nạn đã khiến chị Phạm Thị Hồng Hạnh (30 tuổi, ngụ huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) tử vong và 10 người khác trên xe khách bị thương, trong đó có nhiều nạn nhân trọng thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Trong sáng 2/5, một số bệnh nhân chấn thương nặng đã được chỉ định phẫu thuật ngay. Bệnh viện huy động nhiều bác sĩ các khoa, phòng và thiết bị để tích cực cấp cứu cho các nạn nhân.

Tại bệnh viện, anh Trần Văn Hùng (23 tuổi, Lâm Đồng) một trong 10 nạn nhân đang được điều trị bàng hoàng kể lại: “Khi đến đoạn thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, xe khách cố vượt qua một xe khác chạy cùng chiều thì tông trực diện với xe tải. Lúc vừa xảy tai nạn, nhiều người kêu khóc hoảng loạn, tôi may mắn bò lên đầu xe, chui được ra ngoài. Do ngồi cuối xe nên tôi cũng bị thương nhẹ hơn nhiều người khác…”.

Đại diện Bộ Y tế thăm hỏi các nạn nhân

Ngày 2/5, trong chuyến công tác tại Lâm Đồng, ngay khi biết tin vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại địa phương này, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế và TS Hà Văn Thúy- Phó Vụ trưởng Vụ BHYT đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi các nạn nhân.

Cũng trong chiều ngày 2/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đã có công văn Thượng khẩn gửi Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tập trung thuốc, trang thiết bị, nhân lực để điều trị tích cực các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên và báo cáo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để điều phối các Bệnh viện Trung ương hỗ trợ.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã biểu dương những nỗ lực của các cán bộ y tế BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng trong việc nhanh chóng cấp cứu, điều trị các nạn nhân vụ tai nạn đang bị thương ở các mức độ khác nhau.

Tại các buồng bệnh, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cùng TS Hà Văn Thắm và lãnh đạo BV Đa khoa tinh Lâm Đồng thăm hỏi và động viên các nạn nhân đang điều trị. PGS.TS Lương Ngọc Khuê cũng đề nghị Bệnh viện tập trung mọi nguồn lực, thuốc, trang thiết bị, bố trí nhân viên tích cực chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân, không để bệnh nhân tử vong.

Đại diện Bộ Y tế thăm hỏi bệnh nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên QL 20, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng
Đại diện Bộ Y tế thăm hỏi bệnh nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên QL 20, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 6h30 sáng nay, ô tô khách mang BKS 49B-009.59 chở theo nhiều hành khách chạy hướng từ TP Đà Lạt đi TPHCM. Khi đến đoạn QL20 qua thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, xe khách tông trực diện vào xe tải mang BKS 49C- 085.41 lưu thông chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh làm 2 đầu xe nát bét, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong và 10 người bị thương.

Sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện các ban ngành đã đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn. Tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. Những nạn nhân bị thương nặng được hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Ngọc Hà