Vụ sạt lở kinh hoàng tại An Giang: Cuộc sống ổn định trở lại

(Dân trí) - Sau 12 ngày kể từ khi xảy ra sạt lở kinh hoàng, điểm sạt lở ven bờ sông Hậu thuộc xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới, An Giang) không có dấu hiệu gì bất thường, chính quyền địa phương đã "mở cửa" để người dân ngoài khu vực 260m trở lại sinh hoạt bình thường.


Hôm qua (3/5) UBND huyện Chợ Mới bàn giao hiện trường vụ sạt lở xảy ra 22/4 tại tổ 11, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông cho địa phương quản lý vấn đề an ninh trật tự và tâm điểm sạt lở. Theo đó, UBND xã Mỹ Hội Đông bỏ các chốt trực nằm ngoài phạm vi 260m - đây là khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, địa phương vẫn chốt trực và nghiêm cấm người dân đi lại.

Hôm qua (3/5) UBND huyện Chợ Mới bàn giao hiện trường vụ sạt lở xảy ra 22/4 tại tổ 11, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông cho địa phương quản lý vấn đề an ninh trật tự và tâm điểm sạt lở. Theo đó, UBND xã Mỹ Hội Đông bỏ các chốt trực nằm ngoài phạm vi 260m - đây là khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, địa phương vẫn chốt trực và nghiêm cấm người dân đi lại.


Sau lệnh mở cửa, bà con sống gần khu vực này (từ trường tiểu học A Mỹ Hội Đông trở ra khu vực chợ Mỹ Hội Đông) trở lại sinh hoạt bình thường.

Sau lệnh "mở cửa", bà con sống gần khu vực này (từ trường tiểu học A Mỹ Hội Đông trở ra khu vực chợ Mỹ Hội Đông) trở lại sinh hoạt bình thường.

Trước đây, toàn bộ khu vực nằm ngoài phạm vi 260m có hàng trăm hộ dân sinh sống nhưng bị các chốt trực kiểm soát chặt chẽ, cấm xe máy và xe tải vào nên việc kinh doanh mua bán của người dân gặp nhiều khó khăn. Nay chốt trực gần đầu chợ gỡ bỏ nên việc mua bán, đi lại của người dân thuận tiện hơn
Trước đây, toàn bộ khu vực nằm ngoài phạm vi 260m có hàng trăm hộ dân sinh sống nhưng bị các chốt trực kiểm soát chặt chẽ, cấm xe máy và xe tải vào nên việc kinh doanh mua bán của người dân gặp nhiều khó khăn. Nay chốt trực gần đầu chợ gỡ bỏ nên việc mua bán, đi lại của người dân thuận tiện hơn


Bà con sống gần tâm điểm sạt lở trở lại cuộc sống bình thường sau hơn 10 ngày mất ăn, mất ngủ... vì cùng chạy giặc lở.

Bà con sống gần tâm điểm sạt lở trở lại cuộc sống bình thường sau hơn 10 ngày mất ăn, mất ngủ... vì cùng chạy "giặc lở".


Chủ sạp thịt heo này cho biết, từ hôm cấm xe vào đoạn đường này, công việc mua bán của anh gặp nhiều khó khăn vì nhiều người ngại đi bộ hàng trăm mét từ đầu chợ vào nhà anh mua thịt...

Chủ sạp thịt heo này cho biết, từ hôm cấm xe vào đoạn đường này, công việc mua bán của anh gặp nhiều khó khăn vì nhiều người ngại đi bộ hàng trăm mét từ đầu chợ vào nhà anh mua thịt...


Anh Lê Văn Tiến Châu - chủ cơ sở cửa nhôm, sắt cho biết, để vận chuyển đồ cho khách hàng, anh phải thuê xe máy chở ra khỏi chốt trực trước đây rồi mới đưa lên xe tải, vận chuyển cho khách... Do chuyển 2-3 chuyến nên chi phí tăng nhưng do làm ăn lâu dài, cơ sở anh gánh chịu, không tăng giá đối với khách hàng.

Anh Lê Văn Tiến Châu - chủ cơ sở cửa nhôm, sắt cho biết, để vận chuyển đồ cho khách hàng, anh phải thuê xe máy chở ra khỏi chốt trực trước đây rồi mới đưa lên xe tải, vận chuyển cho khách... Do chuyển 2-3 chuyến nên chi phí tăng nhưng do làm ăn lâu dài, cơ sở anh gánh chịu, không tăng giá đối với khách hàng.


Tất cả dãy nhà khang trang này nằm trong khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm (phạm vi 260m) nên chủ hộ phải dọn đi nơi khác.

Tất cả dãy nhà khang trang này nằm trong khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm (phạm vi 260m) nên chủ hộ phải dọn đi nơi khác.


Tất cả các hẻm dẫn vào khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm đều được phong tỏa, nghiêm cấm người dân vào khu vực này

Tất cả các hẻm dẫn vào khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm đều được phong tỏa, nghiêm cấm người dân vào khu vực này

Vụ sạt lở kinh hoàng tại An Giang: Cuộc sống ổn định trở lại - 9


Bà con phấn khởi khi cuộc sống đang dần ổn định trở lại.

Bà con phấn khởi khi cuộc sống đang dần ổn định trở lại.


Đối với 106 hộ dân thuộc diện phải di dời nhà cửa (kể cả 14 hộ có nhà đổ sụp xuống sông) đều được chính quyền địa phương cho bốc thăm nền nhà. Chính quyền địa phương mong người dân dùng số tiền hỗ trợ, chính sách cho vay của ngân hàng để sớm dựng nhà, ổn định cuộc sống

Đối với 106 hộ dân thuộc diện phải di dời nhà cửa (kể cả 14 hộ có nhà đổ sụp xuống sông) đều được chính quyền địa phương cho bốc thăm nền nhà. Chính quyền địa phương mong người dân dùng số tiền hỗ trợ, chính sách cho vay của ngân hàng để sớm dựng nhà, ổn định cuộc sống


Hai đầu khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm (phạm vi 260m) địa phương vẫn duy trì tổ chức trực 24/24h.

Hai đầu khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm (phạm vi 260m) địa phương vẫn duy trì tổ chức trực 24/24h.

Nguyễn Hành