Thủ tướng chỉ đạo khởi tố hình sự vụ lật tàu trên sông Hàn

(Dân trí) - 13h30 chiều 5/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đến Đà Nẵng, trực tiếp đến chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ tai nạn lật tàu chở du khách trên sông Hàn. Theo báo cáo, Đà Nẵng đang hoàn tất hồ sơ khởi tố hình sự việc vi phạm nghiêm trọng khi tàu Thảo Vân 2 chưa được cấp phép vẫn chở khách du lịch trên sông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đến chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đến chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường

Báo cáo nhanh tình hình với Thủ tướng, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, đến 13h30 ngày 5/6. các lực lượng vẫn chưa tìm được 3 người mất tích trong tổng số 56 người trên con tàu gặp nạn. Hy vọng sống còn của 3 nạn nhân mất tích rất mong manh.

Đà Nẵng đang hoàn tất hồ sơ khởi tố hình sự vụ việc vi phạm nghiêm trọng khi con tàu chưa được cấp phép vẫn hoạt động vận tải khách du lịch trên sông Hàn.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu cục đường thủy rà soát lại tất cả phương tiện tàu thuyền hoạt động giao thông đường thủy; đặc biệt là tàu thuyền hoạt động vận tải du khách trên sông.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng vi phạm điển hình về an toàn giao thông. Thủ tướng Đánh giá cao TP Đà Nẵng, nhất là lực lượng vũ trang (công an, bộ đội biên phòng), lực lượng y tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Việc cứu được 53/56 người, theo Thủ tướng, là một nỗ lực rất lớn. Thủ tướng biểu dương người dân Đà Nẵng đã trực tiếp hỗ trợ chức năng, huy động các thợ lặn tại địa phương chung sức tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là vụ tai nạn nghiêm trọng điển hình vi phạm an toàn giao thông đường thủy
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là vụ tai nạn nghiêm trọng điển hình vi phạm an toàn giao thông đường thủy

Thủ tướng chỉ đạo khởi tố hình sự vụ lật tàu trên sông Hàn - 3


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên người nhà những nạn nhân đang còn mất tích.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên người nhà những nạn nhân đang còn mất tích.

"Đây là vụ việc nghiêm trọng cần rút kinh nghiệm từ trung ương đến địa phương; cần phải rà soát, kiểm tra mạnh mẽ hơn về trật tự an toàn giao thông đường thủy trên toàn quốc; tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc tương tự" - Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục bám sát, nỗ lực tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ gia đình nạn nhân còn chưa tìm được người thân. Thủ tướng đồng thời chỉ đạo điều tra làm rõ, khởi tố hình sự về vụ vi phạm an toàn giao thông đường thủy để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Ngay sau khi phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng đã đi thăm hỏi người nhà nạn nhân và thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang điều trị tại các bệnh viện ở Đà Nẵng.

K.Hiền - K.Hồng