Thanh Hóa xin hỗ trợ hơn 650 tấn gạo cứu đói dịp Tết

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc xin hơn 650 tấn gạo cứu đói dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 cho bà con địa phương.

Theo Công văn số 14576/UBND-VX do ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký, qua ra soát, tổng hợp nắm bắt tình hình đời sống nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xin hỗ trợ gạo từ nguồn Trung ương nhằm ổn định đời sống nhân dân trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 cho 15.406 hộ/43.350 nhân khẩu (mức hỗ trợ 15 kg/người/tháng) với tổng mức lương thực đề nghị hỗ trợ là 650,250 tấn.


Người dân huyện miền núi Mường Lát nhận gạo hỗ trợ theo định kỳ

Người dân huyện miền núi Mường Lát nhận gạo hỗ trợ theo định kỳ

Có 9 huyện, thị xã và một tổ chức hội xin hỗ trợ gạo cứu đói, trong số này có 2 huyện đồng bằng ven biển xin hỗ trợ gạo nhiều nhất là huyện Hoằng Hóa hơn 235 tấn, huyện Tĩnh Gia 143 tấn. Trong số 7 huyện nghèo nhất nước thuộc tỉnh Thanh Hóa, chỉ có Mường Lát và Bá Thước xin hỗ trợ.

Được biết, trong vòng 5 năm trở lại đây năm nào Thanh Hóa cũng có văn bản gửi Trung ương xin hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán. Năm 2015 Thanh Hóa xin hỗ trợ tới 934,155 tấn gạo, năm 2014 xin hơn 500 tấn gạo.

Theo báo cáo thu chi ngân sách trong 2 năm 2015 và 2016, tổng thu ngân sách của Thanh Hóa đã có bước thăng tiến vượt bậc, đáp ứng được hơn 50% chi thường xuyên của địa phương này. Cụ thể, năm 2015 thu gần 11.000 tỉ đồng, năm 2016 thu 11.300 tỉ đồng. Tuy nhiên, do chi thường xuyên trong 2 năm qua đều trên 20.000 tỉ đồng nên Thanh Hóa vẫn phải cần nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương. Chính vì thế, dù số gạo xin hỗ trợ tính theo giá hiện nay có khoảng 10 tỉ đồng nhưng Thanh Hóa vẫn phải xin hỗ trợ từ Trung ương.

Nguyễn Thùy