Gia Lai:

Sử dụng bằng giả đi học, Phó Bí thư xã bị thu bằng thật

(Dân trí) - Ngày 2/6, ông Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai - cho biết ông vừa ký quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính của ông Lê Văn Tuyên.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Chư Sê tiến hành xác minh, kết luận ông Lê Văn Tuyên (Phó Bí thư thường trực xã Bra Maih, huyện Chư Sê) đã sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở bất hợp pháp để học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê cũng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Tuyên bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng.


Ông Lê Văn Tuyên dùng bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở giả để học trung cấp lý luận chính trị

Ông Lê Văn Tuyên dùng bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở giả để học trung cấp lý luận chính trị

Theo hồ sơ kỉ luật, ông Lê Văn Tuyên đã sử dụng bằng phổ thông cơ sở không hợp pháp để tham gia học Trung cấp lý luận chính trị ngắn hạn tại trường chính trị tỉnh Gia Lai và được cấp bằng số 121112QL/HVCT–HCQG ngày 16/6/2010 loại hình đào tạo: Tập trung, xếp loại khá.

Ông Nguyễn Thái Bình cho biết, học viên Tuyên có trách nhiệm nộp lại Bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, số hiệu 121112.QL/HVCT-HCQG, số vào sổ 260/2010 do trường Chính trị tỉnh Gia Lai cấp ngày 16/6/2010 trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Phạm Hoàng