Lùm xùm đấu giá nhà đất “Bầu” Kiên: Truy trách nhiệm nhiều cán bộ thi hành án

(Dân trí) - Bộ Tư pháp đang xem xét trách nhiệm, mức độ sai phạm của cá nhân Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10 và lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự TPHCM trong lùm xùm đấu giá nhà đất của “Bầu” Kiên tại số 5 Hồ Biểu Chánh (phường 12, quận Phú Nhuận).

Vợ chồng Bầu Kiên tại một phiên toà
Vợ chồng "Bầu" Kiên tại một phiên toà

Trả lời PV Dân trí tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều 19/10, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn cho biết đã ban hành kết luận thanh tra lùm xùm đấu giá nhà đất của “Bầu” Kiên (ông Nguyễn Đức Kiên- cựu Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB) tại số 5 Hồ Biểu Chánh (phường 12, quận Phú Nhuận, TPHCM).

“Đoàn kiểm tra đã làm việc rất nghiêm túc, khách quan và đã hoàn thành tất cả nội dung đề ra để làm sáng tỏ quá trình tổ chức thi hành án, đấu giá tài sản. Theo đó, quá trình tổ chức thi hành án cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số thiếu sót”- ông Sơn nói.

Theo kết luận thanh tra của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10 (TPHCM), Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại tố cáo - Cục Thi hành án dân sự TPHCM và Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10 đã có một số thiếu sót, vi phạm.

Đoàn thanh tra đã kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự giao Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo có văn bản yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội nghiêm túc rút kinh nghiệm trong các vụ việc uỷ thác thi hành án; đồng thời rà soát lại việc uỷ thác và nhận uỷ thác đối với khoản nghĩa vụ còn lại của ông Nguyễn Đức Kiên (“Bầu” Kiên) do Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10 uỷ thác, về Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội, khẩn trương xác minh và tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật.

Đồng thời yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM xem xét tổ chức họp, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ, Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại tố cáo và lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự TPHCM trong việc tham mưu và chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo; có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

Vụ Tổ chức cán bộ được giao tham mưu lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét trách nhiệm, mức độ sai phạm của cá nhân Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10 và lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự TPHCM trong việc chỉ đạo thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

Đối với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM, đoàn thanh tra Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị tổ chức họp kiểm điểm để xác định rõ, cụ thể trách nhiệm của Chấp hành viên tổ chức thi hành án vụ việc và các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ. Kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Cục Thi hành án phụ trách công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và lãnh đạo Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Cục Thi hành án dân sự TPHCM.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, ngày 3/10 vừa qua, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có công văn yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, trên cơ sở những thiếu sót, vi phạm đã được chỉ ra và báo cáo kết quả về Tổng cục trước ngày 30/10. Tuy nhiên đến nay Cục Thi hành án dân sự TPHCM chưa có phản hồi.

“Sau khi có kết quả xử lý đối với cán bộ và chấp hành viên thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trở lại với báo chí. Chúng tôi cũng cảm ơn báo chí vì thông qua hoạt động tác nghiệp của mình đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong sự việc này”- ông Sơn nói.

Đây là vụ việc mà Dân trí đã có một loạt bài báo phản ánh trong suốt thời gian qua.

Thế Kha