1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng

Không có cơ sở khẳng định gà chết do ăn cá

(Dân trí) - “Bây giờ mà nói gà chết do ăn cá là không có cơ sở. Tuy nhiên, Chi cục cũng sẽ lấy mẫu cá ở khu vực chợ mà người dân mua về cho gà ăn để kiểm tra và quản lý toàn bộ số gà còn lại”, ông Cao Xuân Thái - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng cho biết.

Vừa qua, một người dân đã đăng thông tin lên Facebook phản ánh về việc một người dân ở phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) mua cá về cho gà ăn. Sau khi ăn xong, đàn gà lăn ra chết.

Chiều 16/5, trao đổi với chúng tôi, ông Cao Xuân Thái cho biết, hiện ông đang có mặt tại nhà người dân để xác minh, kiểm tra.

Theo ông Thái, sự việc xảy ra từ ngày 11/5 nhưng hôm nay Chi cục mới nắm được thông tin. Sau khi Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị chỉ đạo, Chi cục đã tức tốc lên kiểm tra, làm việc.

Theo ông Cao Xuân Thái, không có cơ sở để khẳng định gà chết do ăn cá
Theo ông Cao Xuân Thái, không có cơ sở để khẳng định gà chết do ăn cá

"Nhà họ nuôi 14 con gà, trong đó 3 con gà mái và 11 con gà con (nhỏ hơn nắm tay). Ngày 11/5, họ có cho ăn mấy cái đầu cá nục. Sau đó, có 7 con gà chết. Nhưng thực tế khi Chi cục lên kiểm tra và trao đổi với gia đình thì họ nuôi từ nhiều nguồn thức ăn chứ không riêng gì cá", ông Thái nói.

Ông Thái cũng cho rằng, sự việc xảy ra từ ngày11/5, đến giờ, cả cá và già chết đều không còn nữa, xuống kiểm tra cũng không có cơ sở để kết luận nguyên nhân. Toàn đàn gà của gia đình này mới nở được 2 tuần, cả đàn chưa được tiêm phòng. Hơn nữa, cả đàn gà cùng ăn cá nhưng nhiều con không gặp vấn đề gì.

Vậy nên ông Thái khẳng định, không đủ cơ sở để nói chết do cá.

Tuy nhiên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố cũng sẽ lấy mẫu cá ở khu vực chợ mà người mua về cho gà ăn để kiểm tra và sẽ quản lý toàn bộ số gà còn lại xem có bị nhiễm kim loại nặng hay không.

Khánh Hồng