1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lâm Đồng:

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong chiếc xe lật chênh vênh trên đèo

(Dân trí) - Một xe đầu kéo đang lưu thông trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã không kiểm soát được tốc độ, tông nát một dải rào chắn dài khoảng 20m, rồi lật ngang mép vực trên đèo.

Sáng ngày 6/7, xe đầu kéo mang BKS 51C- 349.60 chở container tải trọng hơn 35 tấn, do tài xế Lê Hoàng Anh (SN 1988, quê Cà Mau) điều khiển chạy hướng Đà Lạt- TPHCM, khi đến khúc cua trên đèo Bảo Lộc (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã bị lật ngang.

Vụ tai nạn khiến tài xế mắc kẹt trong ca bin, được người dân và lực lượng chức năng phá cửa xe đưa đi cấp cứu.

Xe đầu kéo lật ngang nằm ngay mép vực trên đèo Bảo Lộc
Xe đầu kéo lật ngang nằm ngay mép vực trên đèo Bảo Lộc

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong chiếc xe lật chênh vênh trên đèo - 2

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo tông nát một dải rào chắn dài khoảng 20m rồi lật ngang mép vực ở phần đường ngược lại. Phần đầu xe bị hư hỏng nặng, biến dạng.

Tài xế bị thương nặng đã được lực lượng cứu hộ và người dân ra đưa đi cấp cứu.

Người dân và lực lượng chức năng giải cứu tài xế ra khỏi ca bin (clip do người dân cung cấp)

Sau khi xảy ra vụ việc, Đội CSGT huyện Madaguoi (Lâm Đồng) đã đến xử lý hiện trường và điều tiết giao thông. Hai chiếc xe cứu hộ loại lớn được điều động để kéo xe ra khỏi khu vực tai nạn.

Lực lượng chức năng nhận định, do xe đầu kéo chạy nhanh qua khúc cua, không kiểm soát được tốc độ nên để xảy ra tai nạn.

Được biết, khúc cua nơi xảy ra tai nạn là đoạn giữa một đoạn đường cua liên hoàn nguy hiểm trên tuyến đèo Bảo Lộc. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại đây do tài xế không làm chủ được tốc độ.

Ngọc Hà