1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đoàn xe quá tải "quậy" trên Đại lộ Thăng Long, chủ xe dọa... đốt xe!

(Dân trí) - Đêm qua (7/1), trên Đại lộ Thăng Long, tổ Thanh tra giao thông thộc Cục Quản lý đường bộ 1 (Bộ Giao thông Vận tải) đã phát hiện và bắt giữ đoàn xe quá tải gồm 5 chiếc hiệu WOHO dán chữ “Tuấn Anh”. Đáng nói, sau khi bị bắt, chủ xe đã gây gổ, thách thức lực lượng chức năng, thậm chí dọa “cho anh em đến đốt xe”.

Thông tin PV Dân trí từ hiện trường cho biết, 5 chiếc xe quá tải mang biển kiểm soát 24C-018.39, 14C-093.13, 19C-075.92, 29C-611.30 và 88C-039.34. Khi bị bắt giữ trên đại lộ Thăng Long (km25 Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội), 5 chiếc xe này đều trong tình trạng có dấu hiệu chở quá tải vật liệu xây dựng là đá nhọn.

 

Đoàn xe quá tải "quậy" trên Đại lộ Thăng Long, chủ xe dọa... đốt xe!

 

Từ đêm qua, những chiếc xe chở quá tải này đi theo hành trình từ Xuân Mai về Hòa Lạc. Khi bị bắt giữ, các tài xế không những không hợp tác, không xuất trình được giấy tờ mà còn có phản ứng dữ dội với lực lượng chức năng, thách thức.

 


Đoàn xe quá tải của nhà xe Tuấn Anh bị bắt giữ từ tối qua trên Đại lộ Thăng Long.

Đoàn xe quá tải của nhà xe Tuấn Anh bị bắt giữ từ tối qua trên Đại lộ Thăng Long.

 

Đoàn xe quá tải "quậy" trên Đại lộ Thăng Long, chủ xe dọa... đốt xe! - 2

 


Người của nhà xe kiên quyết không chấp hành yêu cầu cân tải trọng của lực lượng chức năng, gây căng thẳng tại hiện trường.

Người của nhà xe kiên quyết không chấp hành yêu cầu cân tải trọng của lực lượng chức năng, gây căng thẳng tại hiện trường.

 

Đến sáng nay, rất đông lực lượng chức năng, an ninh trật tự đã có mặt để bảo vệ hiện trường không để các lái xe bỏ trốn.

Hiện mới có 1 trong 5 chiếc xe tải được đưa vào cân, chiếc xe được cân chở 59 tấn vật liệu, trong khi tải trọng cho phép chở 30 tấn.

 


Đoàn xe quá tải được giữ nguyên hiện trường suốt từ đêm qua đến trưa nay.

Đoàn xe quá tải được "giữ nguyên hiện trường" suốt từ đêm qua đến trưa nay.

 


Chiếc xe đầu tiên chấp nhận cân tải trọng.

Chiếc xe đầu tiên chấp nhận cân tải trọng.

 

Lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất từ sáng nay cũng đã có mặt tại hiện trường để giải thích cho chủ xe chấp hành việc cân tải trọng nhưng các tài xế và chủ xe khăng khăng rằng họ chỉ chấp hành nếu như việc xử lý quá tải được thực hiện công bằng với tất cả các xe trên đường.

Đến 11h trưa nay 8/1, phía nhà xe vẫn tiếp tục thách thức lực lượng chức năng, thậm chí đe dọa nếu lực lượng chức năng điều xe kéo các xe tải này đi thì sẽ “cho anh em đến đốt xe”.

 


Ông Tuấn Anh (người đầu trần đứng thứ 2 từ trái sang) tự nhận là chủ của cả 5 xe quá tải trên, cho rằng việc xử lý xe quá tải không công bằng nên không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Ông Tuấn Anh (người đầu trần đứng thứ 2 từ trái sang) tự nhận là chủ của cả 5 xe quá tải trên, cho rằng việc xử lý xe quá tải không công bằng nên không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

 

Trước thái độ liều lĩnh và manh động của nhà xe, đề phòng trường hợp xấu xảy ra, một xe cứu hỏa đã được điều tới hiện trường.

Trao đổi trực tiếp với PV Dân trí, một người tên là Tuấn Anh, tự nhận là chủ của 5 chiếc xe tải này, cho rằng 90% xe chạy trên đường là quá tải mà không bị xử lý, tại sao chỉ xử lý xe của nhà xe Tuấn Anh?

 

Đoàn xe quá tải "quậy" trên Đại lộ Thăng Long, chủ xe dọa... đốt xe! - 7

 


Đến trưa nay sự việc vẫn chưa được giải quyết xong.

Đến trưa nay sự việc vẫn chưa được giải quyết xong.

 


Do phía nhà xe dọa đốt cả 5 xe nên xe cứu hỏa đã được điều tới hiện trường.

Do phía nhà xe dọa đốt cả 5 xe nên xe cứu hỏa đã được điều tới hiện trường.

 

Thời điểm hiện tại, nhiều người được cho là người của nhà xe đang tập trung để tiếp tục thách thức lực lượng chức năng, gây căng thẳng. PV Dân trí đang có mặt tại hiện trường và tiếp tục thông tin.

Nhóm PV