1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiền Giang:

Đình chỉ công tác Thượng úy CSGT tông chết Phó Bí thư xã và 1 người dân

(Dân trí) - Một người là Thượng úy CSGT lái xe ô tô đi đám cưới, gây tai nạn tông vào xe máy lưu thông cùng chiều khiến 2 người đi xe máy bị thương.


Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Ngày 4/8, Đại tá Nguyễn Văn Nhỏ, Trưởng Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan này đã đình chỉ công tác Thượng úy Nguyễn Văn Hiếu - cán bộ Đội CSGT thị xã Cai Lậy - để phục vụ điều tra sau khi Thượng úy Hiếu điều khiển xe ô tô 4 chỗ gây tai nạn làm chết 2 người vào hôm 22/7.

Cũng theo Đại tá Nhỏ, Công an thị xã Cai Lậy đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ tai nạn do Thượng úy Hiếu điều khiển xe ô tô 4 chỗ lưu thông không đúng phần đường và tông trúng xe máy lưu thông cùng chiều trên làn đường dành cho xe máy.

Hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định nồng độ cồn của Thượng úy Hiếu lúc gây tai nạn, xem có sử dụng rượu bia hay không.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 13h40 ngày 22/7, trong lúc ông Đinh Văn Quốc (55 tuổi) - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Phan (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cùng anh Trần Văn Điệp (36 tuổi, ngụ xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo) đi xe máy lưu thông trên QL1A, đến đoạn phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ bị xe ô tô 4 chỗ do Thượng úy Hiếu điều khiển lưu thông cùng chiều tông trúng.

Cú tông quá mạnh làm 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ, xe ô tô lao xuống lề đường hư hỏng nặng.

Được biết Thượng úy Hiếu mượn xe của bạn để đi đám cưới, khi trở về thì gây tai nạn.

Nguyễn Vinh