Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Làm sao để mạng 4G không chỉ là 3G+

(Dân trí) - Ngày 15/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng dẫn đầu đoàn kiểm tra Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Nhiều vấn đề “nóng” như xử lý tin nhắn rác, chất lượng mạng 4G, thoái vốn đầu tư ngoài ngành của tập đoàn được đặt ra…

Đã “triệt” 8.000 tin nhắn rác mỗi ngày

Một trong những vấn đề Thủ tướng lưu ý Tổ trưởng tổ công tác trước cuộc làm việc với tập đoàn là trong thời điểm hiện nay, VNPT cần quyết liệt trong xử lý các vấn đề như an toàn, an ninh thông tin, tin nhắn rác, sim rác…

Trao đổi về vấn đề này, Tổng Giám đốc tập đoàn, ông Phạm Đức Long cho biết, vấn nạn sim rác, tin nhắn rác đã được khắc phục, giảm đáng kể. “Nếu trước Tết, trung bình mỗi ngày trong hệ thống VNPT có khoảng 100.000 tin nhắn rác, thì nay chỉ còn khoảng 2.000 tin nhắn trên 30 triệu thuê bao” – ông Long thông tin.

Tập đoàn cũng hết sức cương quyết trong việc xử lý những cá nhân, đơn vị vi phạm trong đăng ký sim rác, như chấm dứt hợp đồng với các doanh nghiệp ủy quyền, khóa các đại lý đăng ký sai, đã điều chuyển 3 giám đốc, hạ lương 18 đơn vị vi phạm…

Về vấn đề đảm bảo an ninh mạng, lãnh đạo VNPT cho biết, tập đoàn đã xây dựng trung tâm an toàn thông tin mạng và sắp tới sẽ triển khai dịch vụ này. Tập đoàn cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, hiện đầu tư cho lĩnh vực này khoảng 600-700 tỷ đồng mỗi năm.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cùng lãnh đạo Bộ Thông tin - Truyền thông, lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính, viễn thông tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cùng lãnh đạo Bộ Thông tin - Truyền thông, lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính, viễn thông tại buổi làm việc.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực này, Phó Tổng Giám đốc Tô Cường báo cáo thêm, thời gian qua, vấn đề an toàn thông tin trở nên nổi cộm vì những hành vi, những đợt tấn công mạng rất mạnh mẽ liên tiếp xảy ra. Chủ trương của VNPT là xây dựng những cơ sở tại chỗ, tổ chức đến từng đơn vị, để ứng phó.

Qua các đợt tấn công phải đối phó, hệ thống vẫn đứng vững, đảm bảo an toàn cho hoạt động của đơn vị, ông Cường cũng đề xuất cơ quan chủ quản sớm cấp phép để triển khai cung cấp dịch vụ, hỗ trợ xây dựng những trung tâm đủ sức mạnh phòng ngự cho các đối tác bên ngoài tập đoàn, những đơn vị thuê dịch vụ của VNPT.

Mạng 4G không thể chỉ là 3G+

Về nội dung kiểm tra những nhiệm vụ tập đoàn chưa hoàn thành, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, theo thống kê, từ đầu năm 2016 tới ngày 5/3/2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao VNPT 111 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 108 nhiệm vụ (đúng hạn 104, quá hạn 4), còn lại 3 nhiệm vụ quá hạn mà chưa hoàn thành.

Lãnh đạo VNPT giải trình các lý do, nhất là về công tác thoái vốn, xử lý các doanh nghiệp kém hiệu quả không đạt tiến độ, yêu cầu đề ra là vì khó khăn trong việc thực hiện thoái vốn tại nhiều đơn vị, nhất là những đơn vị nhỏ thuộc khối xây lắp. Ngoài những vướng mắc liên quan tới chính sách như việc bán cổ phần theo lô, còn có những nguyên nhân như thủ tục phá sản các đơn vị yếu kém mất nhiều thời gian. Yêu cầu bảo toàn vốn nhà nước cũng không dễ thực hiện.

Phản biện, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm nhận xét, lãnh đạo VNPT tập trung quá nhiều vào các lý do khách quan khi nói về những nhiệm vụ chậm trễ.

“Tôi đồng tình là có lý do khách quan như vướng mắc cơ chế, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo giải quyết như về việc thoái vốn, nhưng các đồng chí cần nghiêm khắc hơn với chính mình, nguyên nhân chủ quan là gì?” - ông Phan Tâm phát biểu.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, VNPT cần tiếp tục tái cơ cấu, đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tái cơ cấu đã đạt được hiệu quả tích cực, nhưng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vẫn thấp không những so với khu vực mà ngay cả so với trong nước, nguyên nhân sâu xa là chưa tích cực đổi mới, cạnh tranh.

Tiếp thu các ý kiến này, Tổng Giám đốc Phạm Đức Long cho biết, VNPT đang thuê 4 nhà tư vấn hàng đầu thế giới để xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn mới và sẽ trình trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đánh giá VNPT đã giải trình nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm về các vấn đề đặt ra, các nhiệm vụ chậm trễ.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị VNPT hết sức quan tâm, triển khai quyết liệt, hiệu quả những nhiệm vụ liên quan tới tái cơ cấu, thoái vốn ngoài ngành, đặc biệt, muốn thoái vốn được thì phải nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, không thoái vốn bằng mọi giá.

“Trong tái cơ cấu, thoái vốn, cần có lộ trình, giải pháp, kế hoạch cụ thể, làm sao không có lợi ích nhóm, tham nhũng, mang lại lợi ích cao nhất cho nhà nước, người lao động”, Bộ trưởng trao đổi.

Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng cũng khẳng định, các bộ ngành, VPCP sẽ hết sức hỗ trợ Tập đoàn, các khó khăn vướng mắc phải sớm được phát hiện để tháo gỡ cho doanh nghiệp. VNPT cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo theo hướng một tập đoàn mạnh về công nghệ thông tin, chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước.

“Làm sao mạng 4G phải ra 4G, được người tiêu dùng đánh giá tốt như yêu cầu của Thủ tướng, không phải chỉ là 3G+” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

P.Thảo