1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Ba chị em đuối nước thương tâm ngay trong ao nhà

(Dân trí) - Đến trưa không thấy các con về nhà, người mẹ đi tìm thì bàng hoàng phát hiện ba đứa trẻ đã tử vong dưới ao cách nhà chỉ 200 m.

Tối 24/6, ông Đoàn Nhị Hà, Phó trưởng Công an xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến ba trẻ em tử vong. Trong ba người tử vong có hai nạn nhân là anh em ruột và một người là em họ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 24/6, chị Nguyễn Thị Hoa (thôn 3, xã Đắk Ha) đi làm về thì không thấy hai con ở nhà. Hỏi mọi người xung quanh chị Hoa được biết hai con của mình là cháu Nguyễn Thị L. (SN 2005) và Nguyễn Đức H. (SN 2007) cùng với người em họ là cháu Trần Duy N. (SN 2007) đi câu cá.

Nghi có chuyện chẳng lành, chị Hoa chạy vội ra ao cách nhà 200m thì thấy quần áo, dép của các con nằm trên bờ. Chị Hoa hô hoán người xung quanh đến giúp đỡ thì bàng hoàng phát hiện cả ba cháu đã tử vong trước đó.

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm khiến ba chị em thiệt mạng
Hiện trường vụ đuối nước thương tâm khiến ba chị em thiệt mạng

Được biết hiện trường vụ tai nạn là chiếc ao mà gia đình chị Hoa đào để chứa nước phục vụ cho sản xuất nên khá sâu. Gia đình chị Hoa có hai cháu, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Theo UBND xã Đắk Ha, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử một Phó Chủ tịch xã đến hỗ trợ động viên gia đình.

“Trước mắt xã và thôn sẽ cử người đến hỗ trợ gia đình lo việc hậu sự cho các cháu, đồng thời hỗ trợ một phần chi phí mai táng”, một lãnh đạo xã Đắk Ha cho hay.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đắk Nông, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ tai nạn đuối nước làm 15 trẻ em tử vong.

Mới đây nhất, chỉ trong hai ngày 30-31/5, tại ba địa phương của tỉnh Đắk Nông là xã Đức Xuyên (huyện Krông Nô), xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’Long) và xã Đắk Buk So (huyện Tuy Đức) đã xảy ra 3 vụ đuối nước làm 4 trẻ từ 1,5 – 11 tuổi tử vong. Trong hai ngày 5-6/4 tại phường Nghĩa Đức và xã Đắk R’Moan (đều thuộc thị xã Gia Nghĩa) cũng xảy ra hai vụ đuối nước làm 3 trẻ tử vong và hai em khác bị thương.

Ngày 6/6, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký công văn chỉ đạo các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh yêu cầu tăng cường ngay công tác phòng chống đuối nước trẻ em.

Dương Phong- H’Dơng