1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video nhóm máy bay quân sự Nga đầu tiên đã rời Syria

(Dân trí) - Nhóm máy bay quân sự đầu tiên của Nga ngày 15/3 đã rời căn cứ không quân Hmeymim tại Syria để trở về nước, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.


(Ảnh: Sputnik)

(Ảnh: Sputnik)

Trong một thông cáo báo chí phát đi hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm máy bay đầu tiên đã rời căn cứ Hmeimim để trở về nước. Nhóm này bao gồm một máy bay vận tải Tu-154 và các máy bay ném bom đa năng Su-34.

Cũng theo thông báo trên, mỗi nhóm máy bay rời Syria sẽ do một máy bay vận tải Tu-254 hoặc Il-76, chở quân nhân và trang thiết bị, dẫn đầu và theo sau là các máy bay chiến đấu.

Trước đó vào ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo các lực lượng Nga đã hoàn thành nhiệm vụ tại Syria và bắt đầu rút lực lượng khỏi quốc gia Trung Đông ngay trong ngày 15/3.

Nga bắt đầu chiến dịch không kích tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria từ ngày 30/9 năm ngoái theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nga đã triển khai hàng loạt máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, tàu chiến... cho chiến dịch can thiệp quân sự này.

An Bình

Video: RT