1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Donald Trump biến các cuộc tuần hành thành vũ khí tranh cử

(Dân trí) - Các cuộc tuần hành đông người đang được tỷ phú bạo miệng Donald Trump xem như một chiến thuật mới cho chiến dịch tổng tuyển cử sắp tới, nhưng các chuyên gia lại hoài nghi.

Các chiến dịch vận động của Donald Trump luôn thu hút đông đảo người tham dự. Ảnh: Getty
Các chiến dịch vận động của Donald Trump luôn thu hút đông đảo người tham dự. Ảnh: Getty

Phát biểu trong cuộc phóng vấn hãng tin AP hôm 10/5, ông Trump tuyên bố: “Món đầu tư tuyệt nhất của tôi là các cuộc tuần hành. Khi mọi người về nhà họ nói với bạn bè rằng họ thích tham gia tuần hành. Tình hình đang khả quan”.

Sự hào hứng của ông Trump với các cuộc tuần hành có thể được thấy qua thực tế ông đang tiếp tục tổ chức những sự kiện này tại các bang sắp tổ chức bầu cử sơ bộ, ngay cả khi đã hầu như chắc chắn giành được quyền đề cử của đảng Cộng hòa.

“Những lời truyền miệng là số 1. Và những lời truyền miệng về các cuộc tuần hành của tôi thường đại loại là: “Bạn phải tới đó để xem””, vị tỷ phú được tờ New York Times trích dẫn. “Mà như bạn biết đó một người thường sẽ gặp và nói với 20 người khác”.

Không có gì để nghi ngờ về hiệu quả các cuộc tuần hành đang mang lại cho Donald Trump. Ông đã thu hút được những đám đông khổng lồ trong khi bỏ xa các đối thủ khác trong đảng Cộng hòa. Có lẽ chiến thắng đó cũng nhờ những lời truyền miệng. Và có khả năng lớn hơn nữa đó là những cuộc tuần hành đó luôn thu hút sự chú ý của truyền thông, khiến hầu hết các sự kiện của Donald Trump đều được tường thuật trực tiếp.

Truyền thông còn hào hứng với các cuộc tuần tuần hành của ông Trump một phần bởi khả năng xảy ra ẩu đả tại những sự kiện này. “Liệu có người biểu tình nào bị trục xuất bằng vũ lực không? Liệu có xảy ra đấm đá không? Chúng ta sẽ chờ xem, sau ít phút dành cho quảng cáo”.

Dù vậy, ít có khả năng những cuộc tuần hành sẽ còn là một công cụ hữu ích với ông Trump trong kỳ tổng tuyển cử tới. Theo Christians Science Monitor, điều này một phần xuất phát từ thực tế là các cuộc tuần hành chính trị nhìn chung không hiệu quả. Những lời truyền miệng có thể tốt, có thể không.

Những bài diễn thuyết của ông Trump thường có xu hướng dông dài, bởi chúng mang tính tình huống, không chuẩn bị trước. Những người ủng hộ có thể đô xô tới để nghe ông nói, nhưng cũng có những cuộc tuần hành người tham dự ra về sớm.

Đám đông khổng lồ là điều tốt và có thể khiến ứng viên có thêm nhiệt huyết, nhưng đồng thời cũng khó đoán trước. Có thể thấy điều này trong chiến dịch tranh cử của ứng viên Bernie Sanders của đảng Dân chủ. Nếu đám đông đồng nghĩa với những lá phiếu ủng hộ, hẳn giờ này ông Sanders đã giành quyền chạy đua vào Nhà Trắng. Trước cuộc bầu cử sơ bộ tại New York, ông từng thu hút tới ít nhất 28.000 người ủng hộ tới công viên Prospect.

Dù vậy, cuối cùng ông lại thua trong cuộc đấu đó trước đối thủ Hillary Clinton, với cách biệt 20 điểm.

Nhưng lí do lớn nhất khiến các cuộc tuần hành có thể không đạt kỳ vọng bầu cử của ông Trump đó là do quy mô lớn. Hiệu quả thực sự của nó sẽ mất đi do quy mô và mức độ sâu rộng của chiến dịch tranh cử mùa thu tới. Khác với bầu cử sơ bộ diễn ra không đồng thời ở các bang, kéo dài suốt 5 tháng, trong mùa tổng tuyển cử, tất cả cử tri sẽ cùng lúc đi bỏ phiếu. Ông Trump sẽ cần thêm rất nhiều phiếu so với những gì đã có.

Đến nay, theo một số khảo sát, ông Trump đã thu hút được khoảng 10,5 triệu cử tri. Hai bang lớn là California và New Jersey chưa tổ chức bầu cử sơ bộ, nên con số trên sẽ còn tăng. Dù vậy, vị tỷ phú bất động sản sẽ cần lượng cử tri ủng hộ gấp 6 lần con số đó mới có thể chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Năm 2012, Tổng thống Obama giành được 66 triệu phiếu bầu. Đối thủ Mitt Romney với 61 triệu phiếu đã thất bại.

Tổ chức một cuộc tuần hành và hy vọng mỗi người tham gia lôi kéo 20 người khác sẽ không thể hiệu quả ở quy mô lớn như trên, và cũng không có đủ thời giờ cho ông Trump tổ chức các cuộc gặp gỡ cử tri như vậy từ nay cho tới tháng 11.

Tất nhiên các hoạt động vận động tranh cử không phải là cách duy nhất để đem về phiếu bầu. Rất nhiều người Cộng hòa sẽ bỏ phiếu cho ông Trump chỉ vì ông là người được đảng này đề cử. Dù vậy, rất có thể ông Trump sẽ sớm nhận ra tác dụng của những quảng cáo trả tiền vì mục đích chính trị để làm gia tăng số lượng cử tri.

Thanh Tùng

Theo CSM