1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần Triều Tiên giữa lúc căng thẳng

(Dân trí) - Quân đội Trung Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh những lo ngại về tình hình an ninh khu vực liên tục tăng lên.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chung với Hải quân Nga trên biển Hoàng Hải năm 2012 (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chung với Hải quân Nga trên biển Hoàng Hải năm 2012 (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo thông báo của Cục An toàn Hàng hải Liêu Ninh, cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Trung Quốc ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên bắt đầu từ chiều ngày 14/12 và sẽ kéo dài tới 4 giờ chiều ngày 18/12 (theo giờ địa phương).

Thông báo cho biết Trung Quốc đã thiết lập một khu vực cấm hoạt động đối với các tàu thuyền dân sự ở vùng biển phía tây thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh để chuẩn bị cho cuộc tập trận. Khu vực này cũng là nơi Trung Quốc đặt căn cứ hải quân quan trọng của Hạm đội Bắc Hải - đơn vị chịu trách nhiệm giám sát khu vực biển Bột Hải và Hoàng Hải ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Ngoài cuộc tập trận trên, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Trung Quốc cũng tiến hành một loạt cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển Hoàng Hải. Trong khi đó, Không quân Trung Quốc cũng tăng cường các hoạt động tuần tra và trinh sát ở khu vực này.

Ngày 11/12, Trung Quốc và Nga khởi động một cuộc tập trận chống tên lửa mô phỏng ở thủ đô Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc tập trận chung này nhằm nâng cao sự hợp tác giữa hai nước trong việc đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong khu vực. Trong cuộc tập trận, quân đội hai nước cũng thực hành kỹ năng phối hợp tác chiến nhằm ngăn chặn các mối đe dọa tên lửa từ nước thứ ba.

Cuộc tập trận Nga - Trung diễn ra trùng với cuộc tập trận chia sẻ thông tin và săn tìm tên lửa giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông. 4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, bao gồm 2 tàu của Hải quân Mỹ và 2 tàu của Hải quân Hàn Quốc, Nhật Bản đã tham gia cuộc tập trận này. Đây là cuộc tập trận hải quân chung thứ 6 của 3 nước kể từ đầu năm 2017 đến nay.

Các cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng. Sau vụ phóng tên lửa được đánh giá mạnh nhất từ trước đến nay hôm 29/11, các chuyên gia dự đoán Bình Nhưỡng có thể phóng một tên lửa mới vào ngày 17/12 nhân sự kiện tưởng niệm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Thành Đạt

Theo SCMP