1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc lại sắp tập trận chống tên lửa trên Biển Đông

(Dân trí) - Quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành thêm các cuộc tập trận trên Biển Đông trong tháng này với sự tham gia của các tàu chiến và tàu ngầm tối tân, Tân Hoa xã cho biết hôm nay 4/5.


(Ảnh minh họa: RT)

(Ảnh minh họa: RT)

Theo Tân Hoa xã, cuộc tập trận có sự tham gia của một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường Hefei, tàu hộ vệ tên lửa Sanya, tàu hỗ trợ Honghu, cùng tàu ngầm và nhiều loại tàu chiến khác.

Tuy nhiên, tờ báo không nêu rõ thời gian diễn ra cuộc tập trận, và chỉ nhấn mạnh rằng đây là các cuộc tập trận thường niên đã được lên kế hoạch trước cho năm nay.

Trước đó, ngày 2/5, tạp chí Diplomat dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga và Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung lần đầu tiên vào tháng 5 tới. Thời gian gần đây, Trung Quốc và Nga đã tăng dần số lượng các cuộc tập trận quân sự. Trong năm 2015, cả hai nước đã tổ chức các cuộc tập trận tấn công hải quân và đổ bộ trên biển Nhật Bản, một cuộc tập trận hải quân quy mô nhỏ hơn ở Địa Trung Hải,

Trung Quốc thường xuyên đưa ra thông báo về các cuộc tập trận trên Biển Đông để tỏ ra minh bạch hóa về các hoạt động quân sự.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý với hầu hết diện tích ở Biển Đông, trong đó tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông với các nước trong ASEAN là Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei. Những năm gần đây, Trung Quốc ngang nhiên tăng cường bồi đắp trái phép đảo nhân tạo, xây đường băng, trạm radar, hải đăng phi pháp ở Trường Sa của Việt Nam.

Minh Phương

Tổng hợp