1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc chính thức truy tố cựu cố vấn cấp cao của ông Hồ Cẩm Đào

(Dân trí) - Công tố viên Trung Quốc hôm nay 13/5 chính thức khởi tố ông Lệnh Kế Hoạch, cựu cố vấn cấp cao của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, về các tội danh nhận hối lộ, lưu trữ trái phép bí mật quốc gia và lạm dụng chức vụ quyền hạn.


 Lệnh Kế Hoạch là cựu cố vấn cấp cao của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (Ảnh: BBC)

Lệnh Kế Hoạch là cựu cố vấn cấp cao của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (Ảnh: BBC)

Theo lời công tố viên, Lệnh Kế Hoạch đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình trong chính phủ để nhận hối lộ, tìm cách thiên vị cho bạn bè và lưu trữ trái phép các bí mật quốc gia, dù các công tố viên không nói rõ bí mật quốc gia mà ông Lệnh lưu trữ cụ thể là gì. Những tội trạng này là đặc biệt nghiêm trọng, công tố viên khẳng định.

Sau khi bị truy tố, ông Lệnh Kế Hoạch sẽ phải đối mặt với phiên tòa xét xử. Tuy nhiên, do ông Lệnh bị buộc tội ăn cắp bí mật quốc gia nên tiến trình xét xử có thể sẽ không được công khai.

Trường hợp của Lệnh đã đặt ra một tình huống khó xử cho chính phủ Trung Quốc. Vụ việc của ông này khá nhạy cảm vì mối quan hệ mật thiết của ông này với cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Tháng 12/2014, Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo mở cuộc điều tra nhằm vào Lệnh. Từ một lãnh đạo giữ chức vụ ngang cấp bộ trưởng, ông Lệnh bị giáng chức vào tháng 9/2012 sau khi con trai ông bị thiệt mạng trong vụ tai nạn liên quan đến một siêu xe thể thao.

Sau khi nhậm chức Chủ tịch Trung Quốc từ cuối năm 2012, Chủ tịch Tập Cận Bình đã xác định bài trừ tham nhũng là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Trung Quốc. Theo đó, lãnh đạo Trung Quốc đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô lớn khiến nhiều chính trị gia “ngã ngựa”, trong đó phải kể tới “hổ tướng” khét tiếng một thời Chu Vĩnh Khang.

Thành Đạt

Theo CNA