1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bắt 10 người Triều Tiên giữa lúc căng thẳng

(Dân trí) - Một nhóm gồm 10 người Triều Tiên đào tẩu có thể sẽ bị trục xuất về nước sau khi bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ hồi tuần trước.

13 nhân viên nhà hàng Triều Tiên từng làm việc tại Trung Quốc trước khi đào tẩu sang Hàn Quốc năm 2016 (Ảnh: Atimes)
13 nhân viên nhà hàng Triều Tiên từng làm việc tại Trung Quốc trước khi đào tẩu sang Hàn Quốc năm 2016 (Ảnh: Atimes)

Yonhap dẫn nguồn thạo tin cho biết cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một nhóm gồm 10 người Triều Tiên bỏ trốn sang lãnh thổ Trung Quốc hồi tuần trước. Ngoài ra, một công nhân hỗ trợ cho nhóm này tẩu thoát khỏi Triều Tiên cũng bị bắt giữ.

Nguồn tin cho biết 10 người Triều Tiên bị bắt dự tính bỏ trốn sang Trung Quốc trước khi đào tẩu sang Hàn Quốc. Vụ việc này đã được báo cáo cho lãnh sự quán Hàn Quốc ở Thẩm Dương và cơ quan này đã đề nghị cảnh sát Trung Quốc xử lý vụ việc trên tinh thần nhân đạo.

Trung Quốc thường trục xuất những người Triều Tiên đào tẩu về nước theo một thỏa thuận chung với Bình Nhưỡng - quốc gia láng giềng và là đồng minh với Bắc Kinh. Sau khi được trao trả về nước, những người đào tẩu bị cho là sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm khắc từ chính quyền Triều Tiên.

Việc Trung Quốc bắt giữ công dân Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở trong giai đoạn “nguội lạnh” khi Bắc Kinh gần đây triển khai các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng theo lời kêu gọi của Mỹ và Liên Hợp Quốc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, chiếm tới 90% kim ngạch thương mại với Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc trừng phạt Triều Tiên

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay 6/11 thông báo nước này đã liệt 18 quan chức ngân hàng Triều Tiên vào danh sách trừng phạt nhằm hạn chế nguồn tiền giúp Bình Nhưỡng phát triển chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa. Những cá nhân bị trừng phạt bao gồm lãnh đạo và các quan chức cấp cao của 5 ngân hàng Triều Tiên ở 3 nước Trung Quốc, Nga và Libya.

“Những cá nhân này làm việc ở nước ngoài, đại diện cho các ngân hàng Triều Tiên và có liên quan đến hoạt động bơm tiền để phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt”, quan chức Hàn Quốc cho biết.

Các lệnh trừng phạt của Hàn Quốc được đưa ra một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày tới Hàn Quốc. Vấn đề Triều Tiên dự kiến sẽ được đặt ở vị trí ưu tiên trong chương trình nghị sự của các cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Mỹ và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in.

Thành Đạt

Theo Yonhap