1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa hình sự quốc tế cảnh báo chiến dịch chống ma túy tại Philippines

(Dân trí) - Trưởng công tố viên Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) bày tỏ quan ngại sâu sắc về những vụ giết chóc không qua xét xử đối với các nghi phạm buôn bán và sử dụng ma túy ở Philippines, đồng thời cảnh báo khả năng truy tố những người phải chịu trách nhiệm về việc này.

Hiện trường một vụ bắn chết nghi phạm buôn bán ma túy tại thủ đô Manila, Philippines (Ảnh: Getty)
Hiện trường một vụ bắn chết nghi phạm buôn bán ma túy tại thủ đô Manila, Philippines (Ảnh: Getty)

“Tôi quan ngại sâu sắc về những vụ giết người chưa qua xét xử và thực tế rằng các quan chức cấp cao của Philippines dường như cho qua những vụ giết chóc này”, AFP ngày 14/10 dẫn tuyên bố của công tố viên Fatou Bensouda từ La Hay (Hà Lan), cho biết.

Trưởng công tố viên của ICC cho biết bà lo ngại về việc giới chức Philippines “dường như “bật đèn xanh” cho các lực lượng của chính phủ cũng như dân thường, cho phép họ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cá nhân với động cơ giết chóc”.

Bà Bensouda cũng đưa ra lời cảnh báo về chiến dịch chống ma túy đẫm máu tại quốc gia Đông Nam Á: “Bất kỳ ai ở Philippines kích động hoặc tham gia các hành vi bạo lực hàng loạt, gồm ra lệnh, yêu cầu, khuyến khích hay góp phần… gây ra tội trạng thuộc thẩm quyền của ICC đều có thể bị truy tố”.

Theo bà Bensouda, Philippines là một nước thành viên của ICC kể từ tháng 11/2011, do vậy “ICC có thẩm quyền xét xử tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại loài người xảy ra trên lãnh thổ Philippines hoặc do công dân Philippines gây ra”. Bà Bensouda cho biết văn phòng của bà sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Philippines trong vài tuần tới để đánh giá xem có cần thiết phải mở một cuộc điều tra sơ bộ hay không.

Những phát biểu của trưởng công tố viên ICC được đưa ra nhằm mục đích cảnh báo Tổng thống Rodrigo Duterte khi chiến dịch chống ma túy do ông phát động khiến hơn 2.000 người chết trong hơn 3 tháng qua. Trước đó, ông Duterte tiếp tục có những phát ngôn khiếm nhã nhằm vào người đồng cấp Mỹ Barack Obama, Liên minh châu Âu (EU) và Liên Hợp Quốc vì đã lên án và chỉ trích chiến dịch này. Nhà lãnh đạo cứng rắn đã đánh tiếng mời đại diện các nước và các tổ chức quốc tế trên tới Philippines để điều tra, nhưng cảnh báo ông có thể sẽ làm bẽ mặt họ.

Thành Đạt

Theo AFP