1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nói ủng hộ cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Philippines

(Dân trí) - Bắc Kinh ngày 14/10 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc trấn áp đẫm máu nhằm vào các tội phạm ma túy tại Philippines do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động, trước chuyến thăm Trung Quốc của lãnh đạo gây tranh cãi.


Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: AFP)

Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: AFP)

AFP đưa tin, cuộc trấn áp đã khiến hơn 3.700 người thiệt mạng kể từ tháng 7, cả dưới tay của cảnh sát và trong các trường hợp không rõ ràng, theo các số liệu chính thức. Chiến dịch đã vấp phải sự chỉ trích của các quốc gia phương Tây, Liên Hợp Quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế, cùng các tổ chức khác.

“Chúng tôi hiểu và ủng hộ các chính sách của Philippines nhằm chiến đấu với ma túy dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Duterte”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nói trong một cuộc họp báo thường kỳ ngày 14/10.

Ông Duterte sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới, chuyến công du nước ngoài đầu tiên ngoài khu vực Đông Nam Á kể từ khi nhậm chức tổng thống hồi tháng 6. Chuyến thăm cho thấy các nỗ lực của ông nhằm phục hồi quan hệ với Bắc Kinh sau những căng thẳng do vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Ông Duterte đã tìm cách xây dựng quan hệ thân thiết hơn với Trung Quốc và Nga, trong khi liên tiếp đưa ra những tuyên bố bất lợi với Mỹ, đồng minh quốc phòng của Manila. Những bình luận gây sốc đối với Mỹ của ông Duterte được xem là chủ yếu nhằm đáp trả sự chỉ trích của Washington đối với cuộc chiến chống tội phạm ma túy của ông.

Tổng thống Duterte đã hủy các cuộc tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông, tuyên bố có thể hủy cả một hiệp ước quốc phòng, vốn cho phép hàng nghìn binh sĩ Mỹ luân chuyển qua Philippines, và đe dọa cắt đứt hoàn quan hệ.

Ông Duterte cũng gọi Tổng thống Obama bằng các ngôn từ xúc phạm, sau khi ông chủ Nhà Trắng bày lo ngại về vấn đề nhân quyền trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy của Philippines.

Trong khi đó, ông Duterte lại dành những lời “có cánh” cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và ca ngợi Nga và Trung Quốc vì đã bày tỏ sự tôn trọng trong việc không chỉ trích ông về chiến dịch trấn áp tội phạm.

An Bình