1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa án Tối cao Malaysia ấn định ngày xét xử Đoàn Thị Hương

(Dân trí) - Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Tối cao Malaysia vào ngày 16/6 do liên quan tới cái chết của một công dân Triều Tiên được cho là anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un.


Đoàn Thị Hương (trái) và Siti Aisyah (Ảnh: Reuters)

Đoàn Thị Hương (trái) và Siti Aisyah (Ảnh: Reuters)

Báo Star của Malaysia ngày 8/6 đưa tin, phiên tòa xét xử vụ sát hại công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol sẽ diễn ra tại tòa án tối cao Shah Alam của Malaysia. Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ diễn ra dưới dạng kín.

Theo báo trên, luật sư Hisyam Teh Poh Teik, người đại diện cho Đoàn Thị Hương, cho hay cả hai nghi phạm bị buộc tội trong vụ việc đều sẽ ra tòa vào ngày 16/6.

Hai nghi phạm gồm Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, và Siti Aishah, 25 tuổi, bị buộc tội mưu sát công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol tại sân bay Kuala Lumpur, Malasyia hôm 13/2 khi người này đang chờ bắt chuyến bay đi Macao.

Cả Đoàn Thị Hương và Siti Aishah đều khẳng định mình vô tội và không hay biết gì về âm mưu sát hại công dân Triều Tiên. Các nghi phạm tin rằng họ bị lừa tham gia một trò đùa vô hại trên truyền hình.

Hai nghi phạm đối mặt án tử hình nếu bị buộc tội theo luật pháp Malaysia.

Trong phiên tòa xét xử lần thứ 3 hôm 30/5, tòa án Sepang ở bang Selangor, Malaysia đã chuyển vụ việc lên tòa án tối cao Shah Alam.

Liên quan tới công dân Triều Tiên bị sát hại, phía Malaysia khẳng định người này là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Triều Tiên từ chối xác nhận ông này là Kim Jong-nam.

An Bình