1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Úc chỉ trích mạnh mẽ các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

(Dân trí) - Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull ngày 23/3 đã gọi các hoạt động triển khai quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông là “phản tác dụng”, một sự chỉ trích mạnh mẽ hiếm thấy nhằm vào đối tác thương mại lớn nhất của Úc, ngay trước chuyến thăm của ông tới Bắc Kinh vào tháng tới.


Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull (Ảnh: News.com.au)

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull (Ảnh: News.com.au)

Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông khi triển khai tên lửa đất đối không tới quần đảo Hoàng Sa, một động thái mà Bắc Kinh không phủ nhận cũng không phản đối.

“Những hành động như vậy... phản tác dụng”, ông Turnbull nói trong một bài phát biểu tại Sydney hôm qua, nhắc tới các hành động triển khai quân sự của Bắc Kinh.

Ông Turbull dự kiến sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4 tới.

Úc đã nhất quán ủng hộ các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động phi pháp gần đây.

Hồi tháng trước, chính phủ Trung Quốc đã bày tỏ thái độ không hài lòng với kế hoạch chi tiêu quốc phòng mới của Úc.

Trong chuyến thăm Malaysia mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne đã tuyên bố Canberra sẽ tiếp tục điều tàu và máy bay để đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, trong bối cảnh cảnh Trung Quốc bành trướng trong khu vực.

An Bình