1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ ráo riết lùng nhóm biệt kích âm mưu ám sát tổng thống

(Dân trí) - Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đang mở một chiến dịch truy lùng quy mô lớn đối với nhóm biệt kích âm mưu ám sát Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tại khu nghỉ dưỡng Marmaris đêm đảo chính 15/7.


Hơn 1.000 nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào một chiến dịch truy lùng đội biệt kích âm mưu truy sát tổng thống. (Ảnh: Reuters)

Hơn 1.000 nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào một chiến dịch truy lùng đội biệt kích âm mưu truy sát tổng thống. (Ảnh: Reuters)

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hơn 1.000 nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào một chiến dịch truy lùng đội biệt kích gồm 11 binh sĩ đảo chính tìm cách ám sát Tổng thống Tayyip Erdogan đêm 15/7.

Cuộc truy lùng diễn ra ở các vùng đồi xung quanh Marmaris. Chiến dịch này được triển khai ngay sau cuộc đảo chính bất thành của một bộ phận quân nhân, công chức Thổ Nhĩ Kỳ đêm 15/7, rạng sáng 16/7.

Theo truyền thông địa phương, vào đêm đảo chính, ít nhất 3 trực thăng chở theo khoảng 40 binh sĩ đảo chính đã đáp xuống Marmaris. Nhóm biệt kích này đã bất ngờ ập vào khách sạn nơi Tổng thống Erdogan ở. Nhóm này được cho là được chỉ thị tấn công vào khách sạn ông Erdogan nghỉ để bắt sống hoặc ám sát ông. Tuy nhiên, ông Erdogan đã kịp rời đi chưa đầy nửa giờ trước đó sau khi nhận được tin báo một nhóm người đang tới bắc cóc hoặc ám sát ông.

“Đây là một âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Erdogan, vụ việc này sẽ được xử lý triệt để. Các cuộc truy lùng vẫn đang diễn ra ở Marmaris và các khu vực lân cận với sự tham gia của khoảng 1.000 nhân viên an ninh. Chiến dịch này sẽ còn tiếp diễn cho đến khi tất cả những kẻ này lộ diện”, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên cho biết. Được biết, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy nhiều vũ khí, đạn dược được cho là của phe đảo chính ở xung quanh Marmaris.

Đây là một phần trong chiến dịch “thanh lọc” lực lượng với quy mô chưa từng có ở Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính bất thành hôm 15/7. Đến nay, hơn 60.000 người bao gồm cả quân nhân, cảnh sát, công chức dân sự đã bị bắt, đình chỉ công tác hoặc bị điều tra.

Tổng thống Erdogan cũng ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng. Theo đó, Tổng thống và các bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ được phép qua mặt quốc hội để thông qua bất cứ đạo luật mới nào. Các quyền tự do có thể bị hạn chế hoặc bị “treo” nếu chính phủ quyết định việc này là cần thiết.

Thổ Nhĩ Kỳ mới đây cũng đã lên tiếng cảm ơn sự hỗ trợ vô điều kiện của Nga để dập tắt âm mưu đảo chính. Trong một diễn biến liên quan khác, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sẽ có chuyến thăm Nga và gặp gỡ người đồng cấp Vladimir Putin vào ngày 9/8 tới. Đây sẽ là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ sau căng thẳng liên quan đến việc Ankara bắn rơi máy bay Su-24 của Moscow.

Minh Phương

Tổng hợp