1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rung chấn mạnh tại Triều Tiên nghi do thử hạt nhân

(Dân trí) - Một rung chấn mạnh đã được phát hiện tại Triều Tiên ngày 3/9, làm nảy sinh đồn đoán rằng Triều Tiên có thể đã tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. Nếu được xác nhận, đây là vụ thử hạt nhân thứ 6 của Bình Nhưỡng.

Hồ sơ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp thị sát bom nhiệt hạch. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp thị sát bom nhiệt hạch. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết họ đã đo được rung chấn mạnh 6,3 độ richter ở độ sâu 10km.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho hay một trận động đất mạnh độ richter đã được ghi nhận vào 12h36 trưa nay giờ địa phương tại huyện Kilju, nơi có địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri, thuộc tỉnh Bắc Hamkyong, đông bắc Triều Tiên.

"Hôm nay, vào khoảng 12h36, chúng tôi đã phát hiện một trận động đất nhân tạo mạnh 5,6 độ richter... Chúng tôi đang phân tích xem liệu có phải một vụ thử hạt nhân đã được tiến hành hay không", Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho hay.

Trận động đất dường như là do con người gây ra, Yonhap trích thông tin của cơ quan trên, ám chỉ rằng Triều Tiên có thể đã tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ 6.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 được đồn đoán từ lâu.

Hàn Quốc đã ngay lập tức triệu tập một cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia.


Rung chấn đã được ghi nhận gần địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri ở đông bắc Triều Tiên (Ảnh: RT)

Rung chấn đã được ghi nhận gần địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri ở đông bắc Triều Tiên (Ảnh: RT)

"Vụ nổ đáng ngờ"

Cơ quan theo dõi động đất của Trung Quốc cũng cho biết đã phát hiện một trận động đất mạnh 6,3 độ richter ở đông bắc Triều Tiên, miêu tả rung chấn là một "vụ nổ đáng ngờ".

Cơ quan tình báo Hàn Quốc trước đó cũng đã cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị vụ thử hạt nhân thứ 6 từ địa điểm Punggye-ri.

Cơn rung chấn diễn ra chỉ vài giờ sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh cùng "một loại bom nhiệt hạch mới".

Truyền thông nhà nước Triều Tiên nói rằng quả bom có thể được đặt trên một tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, hiện khẳng định này chưa được kiểm chứng độc lập.


Các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên trong quá khứ (Đồ họa: BBC)

Các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên trong quá khứ (Đồ họa: BBC)

Trước đây, Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 5 vụ thử hạt nhân trong các năm 2006, 2009, 2013 và 2016.

Triều Tiên hồi tháng 9 năm ngoái đã tiến hành một vụ thử hạt nhân mới nhất. Trong vụ thử đó, Bình Nhưỡng khẳng định đã cho nổ thành công một đầu đạn hạt nhân nhỏ.

Một loạt các vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng cũng làm gia tăng sự lo ngại của cộng đồng quốc tế.

Các chuyên gia quốc tế nói rằng Triều Tiên đã đạt được các tiến bộ về khả năng vũ khí hạt nhân, nhưng không rõ liệu Bình Nhưỡng đã có thể thu nhỏ vũ khí hạt nhân để lắp đặt cho tên lửa hay không.

Triều Tiên trước đó khẳng định đã thu nhỏ một vũ khí hạt nhân nhưng các chuyên gia thế giới nghi ngờ về điều này. Cũng có những hoài nghi đối với khẳng định của Triều Tiên về việc phát triển bom nhiệt hạch, vốn mạnh hơn nhiều so với bom hạt nhân.

An Bình

Tổng hợp