1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rộ tin Nga để lại binh sĩ ở Belarus sau tập trận

(Dân trí) - Nga đã lên tiếng bác bỏ sau khi quan chức quân đội Ukraine cáo buộc Nga để lại binh sĩ ở Belarus sau khi hoàn tất cuộc tập trận quy mô lớn Zapad 2017.


Binh sĩ Nga tham gia tập trận ở Belarus. (Ảnh: TASS)

Binh sĩ Nga tham gia tập trận ở Belarus. (Ảnh: TASS)

"Các đơn vị thuộc lực lượng Nga tham gia cuộc tập trận quân sự chiến lược Zapad 2017 đã trở về căn cứ của mình", TASS dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, cho biết.

Khẳng định trên được đưa ra sau khi Tổng tư lệnh Ukraine Viktor Muzhenko cáo buộc Nga đã để lại binh sĩ sau khi tiến hành cuộc tập trận Zapad 2017 ở Belarus.

Zapad 2017 bắt đầu diễn ra từ ngày 14/9 và kéo dài đến 20/9. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 12.700 binh sĩ, trong đó 7.200 binh sĩ Belarus và 5.500 binh sĩ Nga. Tuy nhiên, phương Tây cho rằng con số thực tế có thể lớn hơn. Ngoài ra, cuộc tập trận còn có sự tham gia của khoảng 70 máy bay, 10 xe quân sự, 680 xe bộ binh, trong đó có 250 xe tăng.

Minh Phương

Theo RT