1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc gia nào chi tiêu quân sự nhiều nhất thế giới?

(Dân trí) - Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2017 tăng lên hơn 1,73 nghìn tỷ USD với Mỹ, Trung Quốc là hai trong số quốc gia chi tiêu quân sự nhiều nhất.

Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) hôm nay 2/5 công bố danh sách thống kê chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2017. Theo báo cáo này, tổng chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2017 vượt 1,73 nghìn tỷ USD, tăng 1,1% so với năm trước đó. Như vậy, bình quân mỗi người dân trên thế giới phải gánh chi tiêu quân sự là 230 USD/năm.

Cũng theo thống kê này, 5 quốc gia chi tiêu quân sự nhiều nhất thế giới là Mỹ, Trung Quốc, Ả rập Xê út, Nga và Ấn Độ.


Mỹ chiếm 35% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2017. (Ảnh: SIPRI)

Mỹ chiếm 35% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2017. (Ảnh: SIPRI)

Mỹ là quốc gia chi tiêu quân sự nhiều nhất thế giới với 610 tỷ USD năm 2017. Mỹ chiếm khoảng 35% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu và nhiều hơn tổng chi tiêu quân sự của 7 quốc gia xếp ngay sau.

Ở vị trí thứ 2 là Trung Quốc với chi tiêu quân sự năm 2017 ước tính 228 tỷ USD, chiếm 13% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu. Con số này tăng 12 tỷ USD so với năm 2016.

Ả rập xê út vượt Nga trở thành quốc gia chi tiêu quân sự nhiều thứ ba thế giới với tổng chi tiêu 69,4 tỷ USD. Chi tiêu quân sự năm 2017 của Nga giảm 20% còn 66,3 tỷ USD. Đây là lần giảm chi tiêu quân sự đầu tiên của Nga kể từ năm 1998.

Ấn Độ vượt Pháp, xếp thứ 5 với tổng chi tiêu quân sự gần 64 tỷ USD.

Xét về khu vực, chi tiêu quân sự ở châu Á năm 2017 tăng năm thứ 29 liên tiếp, trong đó Trung Quốc có mức tăng mạnh nhất. Theo thống kê của SIPRI, trong giai đoạn từ 2008 đến 2017, có 4 quốc gia châu Á có mức chi tiêu quân sự tăng trên 100% gồm Campuchia (332%), Bangladesh (123%), Indonesia (122%) và Trung Quốc (110%).

Siemon Wezeman, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của SIPRI, nhận định: “Căng thẳng giữa Trung Quốc với một số nước láng giềng khiến chi tiêu quân sự ở châu Á tăng mạnh”.

Minh Phương

Theo Euronews