1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thống Mỹ thăm nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm nay 20/4 đã tới thăm nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á tại thủ đô Jakarta của Indonesia trong chuyến thăm chính thức tới quốc gia này.

Phó Tổng thống Mỹ thăm nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á

Theo Reuters, trong chuyến công du chính thức tới Indonesia - quốc gia có đông dân Hồi giáo nhất thế giới hôm nay 20/4, Phó Tổng thống Mike Pence muốn xoa dịu phần nào căng thẳng xuất phát từ những phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump liên quan tới đạo Hồi. Trước đó, ông chủ Nhà Trắng thường xuyên đề cập tới cụm từ “chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan” và kịch liệt lên án vấn đề này.

Trong khi đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng bày tỏ quan ngại về chính sách nhập cư của Tổng thống Trump, trong đó cấm công dân từ một số quốc gia có đông dân theo đạo Hồi nhập cảnh vào Mỹ. Trong cuộc họp báo với Tổng thống Widodo, Phó Tổng thống Mike Pence cũng đề cập tới vấn đề này, song tránh nhắc tới cụm từ “Hồi giáo cực đoan”.

“Một trong những mối đe dọa lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay là sự gia tăng và lan rộng của chủ nghĩa khủng bố. Là quốc gia có đông dân Hồi giáo nhất thế giới, truyền thống đi theo trường phái Hồi giáo ôn hòa của Indonesia là nguồn cảm hứng đối với toàn thế giới”, ông Pence cho biết.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Ở đất nước của các vị, cũng như ở đất nước của chúng tôi, các tôn giáo luôn thống nhất, không hề có sự chia rẽ”.

Sau cuộc họp báo, Phó Tổng thống Pence cùng phu nhân và các con gái đã tới thăm nhà thờ Hồi giáo Istiqlal ở thủ đô Jarkata. Đây là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á với sức chứa lên tới 200.000 người. Sau đó, ông Pence đã có cuộc gặp với các lãnh đạo tôn giáo, đại diện cho đạo Hồi, đạo Thiên Chúa, đạo Phật, đạo Hindu và một số đạo khác tại Indonesia.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Widodo, ông Pence cho biết chính quyền của Tổng thống Trump mong muốn cùng Indonesia, một trong 16 quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ, thiết lập mối quan hệ hợp tác thương mại theo hướng đôi bên cùng có lợi. Ngoài chủ đề thương mại, lãnh đạo cấp cao hai nước cũng trao đổi về hợp tác chống khủng bố và đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải.

Về phần mình, Tổng thống Widodo khẳng định chủ trương cùng Mỹ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, trong đó đặc biệt chú trọng tới hợp tác thương mại và đầu tư. Ông cho biết trong tháng tới hai nước sẽ thành lập một nhóm để thảo luận các vấn đề liên quan đến đầu tư và quản lý thương mại song phương dựa trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi.

Indonesia là điểm dừng chân thứ 3 trong chuyến công du châu Á kéo dài 10 ngày của Phó Tổng thống Pence. Trước đó, ông Pence đã tới thăm Hàn Quốc và Nhật Bản - hai nước đồng minh thân cận của Mỹ tại châu Á.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm Indonesia của Phó Tổng thống Mike Pence:


Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) trò chuyện cùng Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại dinh tổng thống ở thủ đô Jakarta hôm 20/4.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) trò chuyện cùng Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại dinh tổng thống ở thủ đô Jakarta hôm 20/4.

Ông Pence và ông Widodo trò chuyện khi đi cùng nhau trong khuôn viên dinh tổng thống ở Jakarta.
Ông Pence và ông Widodo trò chuyện khi đi cùng nhau trong khuôn viên dinh tổng thống ở Jakarta.

Ông Pence bắt tay ông Widodo trong cuộc họp báo chung tại cung điện Merdeka ở Jakarta.
Ông Pence bắt tay ông Widodo trong cuộc họp báo chung tại cung điện Merdeka ở Jakarta.

Hai vợ chồng Phó Tổng thống Mỹ chụp ảnh cùng hai vợ chồng Tổng thống Indonesia tại cung điện Merdeka.
Hai vợ chồng Phó Tổng thống Mỹ chụp ảnh cùng hai vợ chồng Tổng thống Indonesia tại cung điện Merdeka.

Tổng thống Widodo mời Phó Tổng thống Pence và gia đình cùng xem một tiết mục múa truyền thống của Indonesia tại dinh tổng thống.
Tổng thống Widodo mời Phó Tổng thống Pence và gia đình cùng xem một tiết mục múa truyền thống của Indonesia tại dinh tổng thống.

Phó Tổng thống Pence và nói chuyện cùng lãnh tụ Hồi giáo Indonesia Lãnh tụ Hồi giáo Indonesia Nasaruddin Umar tại nhà thờ Hồi giáo Istiqlal ở Jakarta.
Phó Tổng thống Pence và nói chuyện cùng lãnh tụ Hồi giáo Indonesia Lãnh tụ Hồi giáo Indonesia Nasaruddin Umar tại nhà thờ Hồi giáo Istiqlal ở Jakarta.

Ông Pence thăm quan bên trong nhà thờ Hồi giáo Istiqlal.
Ông Pence thăm quan bên trong nhà thờ Hồi giáo Istiqlal.

Phó Tổng thống Pence phải tháo giầy khi vào thăm nhà thờ Hồi giáo.
Phó Tổng thống Pence phải tháo giầy khi vào thăm nhà thờ Hồi giáo.


Ông Pence tham gia cuộc họp với các lãnh đạo của cộng đồng Hồi giáo Indonesia ở nhà thờ Hồi giáo Istiqlal.

Ông Pence tham gia cuộc họp với các lãnh đạo của cộng đồng Hồi giáo Indonesia ở nhà thờ Hồi giáo Istiqlal.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters