1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Putin kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu bầu tổng thống

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/3 kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào cuối tuần này vì tình yêu đất nước.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Theo Dailymail, trong video công bố ngày 15/3, Tổng thống Putin nói: “Bỏ phiếu cho ai, là cách để chúng ta hiện thực hóa quyền tự do bầu cử. Mỗi lá phiếu là quyết định riêng của mỗi cử tri. Nhưng nếu các bạn từ chối thực hiện quyền và nghĩa vụ đó của mình, kết quả cuối cùng sẽ được quyết định, mà không cần quan tâm đến quan điểm hay ý kiến của bạn”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng, nước Nga sẽ tự quyết định vận mình của mình mà không ai có thể can thiệp, người Nga sẽ hành động “theo lương tâm công lý và tình yêu dành cho đất nước”.

Lời kêu gọi được đưa ra khi cuộc bầu cử tổng thống Nga đang tới gần. Để chuẩn bị cho cuộc chạy đua nước rút này, các ứng viên được cho là đã tung ra hàng loạt chiến dịch vận động cử tri đi bỏ phiếu. Ví dụ, những chiếc điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad sẽ được trao tặng cho các cử tri Nga nếu họ sở hữu những bức ảnh đẹp nhất trong ngày bầu cử sắp tới.

Bu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra vào ngày 18/3 với 8 ứng viên. Trog khi ông Putin được dự đoán sẽ giành chiến thắng áp đảo với tỷ lệ ủng hộ hiện tại theo kết quả thăm dò dư luận là 70%, các ứng viên còn lại chỉ nhận tỷ lệ ủng hộ từ 1-8%.

Minh Phương

Theo Dailymail