1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ sắp tung "đòn" trừng phạt mạnh chưa từng có với Triều Tiên

(Dân trí) - Mỹ được cho là sắp công bố một gói lệnh trừng phạt lớn nhất từ trước tới nay nhằm đối phó với tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong bối cảnh 2 miền bán đảo Triều Tiên lên kế hoạch về một cuộc hội đàm song phương.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

Reuters ngày 23/2 trích lời một quan chức ẩn danh trong chính phủ Mỹ cho biết Washington dường như đang chuẩn bị công bố gói lệnh trừng phạt lớn nhất từ trước tới nay nhằm đối phó với tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, quan chức này không chia sẻ chi tiết về nội dung lệnh trừng phạt mà Mỹ chuẩn bị ban hành.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence từng hé lộ về gói trừng phạt này 2 tuần trước tại Tokyo, Nhật Bản, điểm dừng chân trong chuyến công du châu Á của ông Pence với điểm đến cuối cùng là lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông tổ chức ở Hàn Quốc.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên đã xuống thang căng thẳng sau hàng loạt các động thái thiện chí từ 2 bên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một bài phát biểu sau khi em gái ông, bà Kim Yo-jong và phái đoàn cấp cao Triều Tiên trở về từ chuyến thăm Hàn Quốc, đã chia sẻ rằng Bình Nhưỡng mong muốn giữ mối quan hệ nồng ấm với Seoul.

Theo Yonhap, phái đoàn Triều Tiên và Hàn Quốc ngày 27/2 tới sẽ có cuộc đối thoại bàn về việc Triều Tiên cử vận động viên tham gia Thế vận hội mùa Đông dành Người khuyết tật 2018 tại Pyeongchang, Hàn Quốc. Hai phái đoàn sẽ gặp gỡ ở làng đình chiến Panmunjom, phía bên Triều Tiên.

Lệnh trừng phạt của Washington dự kiến sẽ được công bố trong chuyến công du của Đệ nhất Ái nữ Ivanka Trump tới Hàn Quốc để dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông 2018. Ngày hôm nay, 23/2, cô Ivanka tới Hàn Quốc và dự tiệc tối cùng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân tại Phủ tổng thống. Cô Ivanka cho biết chuyến thăm Seoul của cô nhằm tái khẳng định "cam kết mạnh mẽ và lâu dài" của Mỹ với nước đồng minh.

Trong khi đó, quan chức Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, dự kiến sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Triều Tiên tham gia sự kiện này. Ông Kim là một nhân vật chính trị gây tranh cãi khi nằm trong danh sách đen của Mỹ và Hàn Quốc. Ông bị cáo buộc đứng sau vụ đánh chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc năm 2010 khiến 46 binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng.

Phía văn phòng tổng thống Hàn Quốc nhận định khả năng phái đoàn Mỹ và Triều Tiên chính thức gặp nhau trong sự kiện này là gần như không xảy ra.

Trong một diễn biến khác, Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay 23/2 đã đăng tải bài viết khẳng định quân đội nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra nhằm vào Mỹ.

Đức Hoàng

Theo CNA