1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Phát hiện 5.000 viên đạn, 12 bom ống tại nhà nghi phạm xả súng

(Dân trí) - Khám xét nơi ở của vợ chồng nghi phạm xả súng sát hại 14 người tại thành phố San Bernardino, bang California, cảnh sát phát hiện 5.000 viên đạn, 12 thiết bị nổ dạng bom ống. Mối liên hệ của nghi phạm với các phần tử khủng bố đang được làm rõ.

Vụ tấn công khiến 14 người chết và 21 người bị thương tại San Bernardino, gây chấn động nước Mỹ, khi có thương vong lớn nhất kể từ sau vụ thảm sát tại một trường học bang Connecticut năm 2012, làm 26 người thiệt mạng.

Xe của nghi phạm với chi chít vết đạn tại hiện trường sau khi đấu súng với cảnh sát (Ảnh: RT)
Xe của nghi phạm với chi chít vết đạn tại hiện trường sau khi đấu súng với cảnh sát (Ảnh: RT)

Cơ quan chức năng đến nay vẫn chưa thể khẳng định động cơ gây án của các hung thủ, nhưng không loại trừ khả năng đây là hành động khủng bố.

Nghi phạm Syed Farook, 28 tuổi, và vợ Tashfeen Malik, 27 tuổi, được miêu tả là những tín đồ Hồi giáo tận tâm, hòa đồng và sống khá trầm lặng. Farook sinh ra tại bang Illinois và lớn lên tại Nam California. Vợ tên này sinh ra tại Pakistan và gần đây sống tại Arập xêút.

Farook tốt nghiệp đại học bang California, tại San Bernardino với bằng kỹ sư môi trường. Tên này làm việc cho sở y tế hạt San Bernardino, phụ trách kiểm tra thực phẩm tại các nhà hàng, cơ sở làm bánh cũng như chất lượng nước tại các bể bơi, theo New York Times.

Thông tin về Malik đến nay rất ít được công bố. Người này đến Mỹ tháng 7/2014 với hộ chiếu Pakistan, trước khi được chồng xin cấp thẻ xanh hai tháng sau đó. Tháng 7 vừa qua, Malik được cấp thẻ cư trú có điều kiện sau khi vượt qua các cuộc kiểm tra lí lịch.

Ông Jarrod Burguan, cảnh sát trưởng San Bernardino cho biết, hai nghi phạm đã đưa con gái 6 tháng tuổi của mình tới nhà mẹ của Farook trước khi tiến hành vụ thảm sát. Tại hiện trường là tòa nhà trung tâm bảo trợ xã hội Inland Regional, nơi có khoảng 75 - 80 người đang dự một buổi tiệc, nghi phạm đã bắn khoảng 65 phát đạn.

4 khẩu súng của các nghi phạm bị thu giữ tại hiện trường (Ảnh: NY Times)
4 khẩu súng của các nghi phạm bị thu giữ tại hiện trường (Ảnh: NY Times)

Đáng chú ý, ông Burguan cho biết cơ quan chức năng phát hiện một thiết bị nổ được gắn trên ô tô điều khiển từ xa tại hiện trường, nhưng thiết bị này đã không phát nổ.

1600 viên đạn đã được tìm thấy trên người và trong chiếc xe của hai nghi phạm sau khi bị cảnh sát bao vây, tiêu diệt. Hai nhân viên cảnh sát đã bị thương nhẹ trong cuộc đấu súng. Trong quá trình khám xét ngôi nhà của nghi phạm, thêm 5000 viên đạn và 12 bom ống cùng nhiều vật liệu chế tạo bom được tìm thấy.

“Không ai chỉ vì buồn bực tại một bữa tiệc lại chạy về nhà và thực hiện một loạt hành động ghê gớm như vậy”, Burguan nói. Trước đó có thông tin cho thấy Farook đã dự bữa tiệc cùng đồng nghiệp, nhưng bỏ về sau khi có tranh cãi. Không lâu sau tên này trở lại cùng Malik.

Vị cảnh sát trưởng khẳng định cả hai đều mặc trang phục màu đen, giống trang phục quân đội, mang theo súng trường tấn công và súng ngắn bán tự động.

Những thiết bị nổ được tin là bom ống được tìm thấy tại nhà nghi phạm (Ảnh: CBS)
Những thiết bị nổ được tin là bom ống được tìm thấy tại nhà nghi phạm (Ảnh: CBS)

Bạn bè của Farook cho biết người này kết hôn với vợ hồi năm ngoái, sau một chuyến hành hương tới thánh địa Mecca tại Arập xêút. Cả hai đều chưa có tiền án nào. Nhưng một số nhân viên thực thi pháp luật tiết lộ với kênh CNN rằng, Farook đã bị cực đoan hóa và từng liên lạc với một số nghi phạm khủng bố nước ngoài.

Lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo địa phương đã lên án vụ xả súng.

“Chúng tôi lên án hành động vô nghĩa và kinh hoàng với những từ ngữ mạnh mẽ nhất”, Ahsan Khan, chủ tịch cộng đồng người Hồi giáo Ahmadiyya tại Los Angeles nói. “Cộng đồng của chúng tôi đã ở hạt San Bernardino gần 3 thập niên, và chưa từng chứng kiến hành động đồi bại này”.

Hai đại diện của FBI cho biết, họ xem vụ xả súng hôm 2/12 có khả năng là hành động khủng bố, dù chưa thể kết luận.

Căn cứ được đưa ra đó là lượng vụ khí lớn nghi phạm cất giữ, việc từng đến Trung Đông gần đây, và bằng chứng một trong hai người từng liên hệ với các cá nhân có quan điểm Hồi giáo cực đoan ở Mỹ và nước ngoài. Dù vậy cơ quan điều tra khẳng định chưa thể kết luận gì tại thời điểm này.

“Chúng tôi vẫn chưa biết động cơ, chúng tôi không thể loại trừ điều gì vào thời điểm này”, David Bowdich, trợ lý giám đốc FBI khu vực Los Angeles cho biết. “Chúng tôi không biết liệu đây là mục tiêu định trước hay có gì đó đã kích động hắn ta hành động ngay lập tức”.

Thanh Tùng

Theo AFP, NY Times, LA Times