1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nhờ Anh do thám cơ sở hạt nhân Triều Tiên

(Dân trí) - Giới chức Anh đang cân nhắc cử máy bay do thám cơ sở hạt nhân của Triều Tiên theo đề nghị của Mỹ, hãng tin Express cho biết ngày 11/8.


Một máy bay trinh sát RC-135 Rivet Joint (Ảnh: Defense Daily)

Một máy bay trinh sát RC-135 Rivet Joint (Ảnh: Defense Daily)

Express dẫn nguồn thạo tin cho biết, các quan chức quân đội của Mỹ đã đề nghị Không quân Hoàng gia Anh hỗ trợ hoạt động trinh sát quốc tế và điều các máy bay trinh sát đến bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, việc có điều hay không ít nhất 1 trong 3 máy bay trinh sát Rivet Joint của Không quân Hoàng gia Anh đồn trú ở Nhật Bản trong vòng 2 tuần tới cần sự phê chuẩn của quốc hội nước này.

Xuất kích từ căn cứ không quân ở Nhật Bản, máy bay trinh sát này của Anh có thể xâm nhập hệ thống thông tin liên lạc của Triều Tiên để phát hiện chính xác các căn cứ quân sự của nước này.

Một nguồn thạo tin cho biết: “Mặt dù xung đột giữa Triều Tiên với Mỹ và các đồng minh khó xảy ra, song vẫn cần chuẩn bị sẵn để đối phó với mọi tình huống. Các nhà hoạch định chiến tranh phương Tây luôn muốn hạn chế tối đa thiệt hại về người, do đó sẽ tăng cường các hoạt động thu thập thông tin tình báo về Triều Tiên”.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố đang cân nhắc kế hoạch bắn 4 tên lửa nhằm vào đảo Guam của Mỹ. Tuyên bố này được cho là đáp trả lại cảnh báo trước đó của Tổng thống Donald Trump rằng, Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với “lửa thịnh nộ” nếu tiếp tục đe dọa Washington.

Với vai trò là một thành viên NATO, Anh có trách nhiệm xem xét đề nghị của Mỹ trong bối cảnh có thể xảy ra một cuộc xung đột giữa Mỹ và Triều Tiên.

Minh Phương

Theo Express