1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều bộ ba máy bay ném bom hạt nhân tới châu Âu

(Dân trí) - Trong bối cảnh căng thẳng với Nga ngày càng leo thang, mới đây Mỹ đã điều động thêm máy bay ném bom hạt nhân tới căn cứ không quân ở Anh, đánh dấu lần đầu bộ ba máy bay ném bom hạt nhân cùng xuất hiện tại châu Âu.

Dailymail đưa tin, Mỹ đã chuyển 2 máy bay ném bom tàng hình B-2 mỗi chiếc có giá nửa tỷ USD tới căn cứ RAF Fairford ở Anh.Theo phát ngôn viên của căn cứ, động thái này nhằm phục vụ cho cuộc tập trận chung với NATO sắp tới đây.

Như vậy, hiện tại phi đội máy bay hạt nhân Mỹ ở nước này bao gồm 2 chiếc B-2 vừa chuyển tới, 3 chiếc B-52H Stratofortress, 3 chiếc B-1 Lancer. Đây là lần đầu tiên 3 chiếc máy bay ném bom của Mỹ cùng thực hiện nhiệm vụ tại châu Âu.

Mỹ điều bộ ba máy bay ném bom hạt nhân tới châu Âu - 1

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit là một trong những chiếc máy bay chiến thuật tiên tiến nhất thời điểm hiện tại. (Ảnh: Dailymail)

B-2 Spirit có thiết kế đôi cánh đặc biệt, cho phép nó có thể xâm nhập được vào hệ thống radar của đối phương và lựa chọn tấn công bằng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thường. B-2 có thể mang 16 quả bom hạt nhân rơi tự do B61 hoặc 80 quả bom thường, mỗi quả nặng 263kg. Với một lần tiếp nhiên liệu không đối không, tầm bay của B-2 dao động từ 9.600-16.000 km. Dự án phát triển B-2 được bắt đầu từ thời tổng thống Jimmy Carter năm 1976. Ước tính cho đến năm 1989, Mỹ đã tốn khoảng 45 tỷ USD đầu tư dự án này.

Mỹ điều bộ ba máy bay ném bom hạt nhân tới châu Âu - 2

Chiếc máy bay đa nhiệm B1-B Lancer. (Ảnh: Dailymail)

B1-B Lancer đạt tốc độ cực đại khoảng 1448 km/h. B1-B có thể mang vũ khí hạt nhân hoặc một lượng vũ khí nặng 37,5 tấn, tương đương với 24 tên lửa. B-1B Lancer ban đầu được thiết kế như một máy bay ném bom mang tính chiến thuật tốc độ cao, có thể xâm nhập vào không phận Liên Xô. Sau đó, B1-B tiếp tục được sử dụng ở chiến tranh Afghanistan và Iraq tới năm 2001. Các cải tiến cho phép chiếc máy bay có thể tiếp tục phục vụ tới năm 2040.

Mỹ điều bộ ba máy bay ném bom hạt nhân tới châu Âu - 3

Chiếc máy bay B-52 huyền thoại, đã phục vụ 60 năm trong không lực Mỹ. (Ảnh: Dailymail)

B-52 đạt tốc độ tối đa 1.046 km/h với tầm bay 14000 km. Nó có thể mang vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thường với khối lượng tương đương 35 tấn. B-52 ban đầu được thiết kế như một máy bay ném bom hạt nhân tầm cao. B-52 cũng từng được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh lạnh với Liên Xô. Mỹ có kế hoạch cải tiến B-52 để cho phép sử dụng tiếp tục đến năm 2040, có nghĩa là vòng đời của chiếc máy bay này có thể lên tới 1 thế kỷ.

Đức Hoàng

Theo Dailymail