1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay đưa thi thể Đại sứ Nga bị sát hại về Moscow

(Dân trí) - Thi thể của Đại sứ Nga Andrey Karlov đã được đưa bằng máy bay từ thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ về nước, sau một lễ tiễn đưa trang nghiêm diễn ra tại sân bay Esenboga ngày 20/12.


Quan tài của Đại sứ Karlov được khiêng lên máy bay (Ảnh: Reuters)

Quan tài của Đại sứ Karlov được khiêng lên máy bay (Ảnh: Reuters)

Theo RT, quan tài của ông Karlov, phủ quốc kỳ Nga, đã được khiêng lên máy bay trong một buổi lễ đặc biệt. Người thân của ông Karlov, Thị trưởng Ankara Melih Gokcek, các nhân viên đại sứ quán Nga ở Ankara, những người đứng đầu các đại sứ quán nước ngoài, đã tham gia lễ tiễn đưa.

Ngày 19/12, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov, 62 tuổi, bị sát hại trong khi đang tham dự một triển lãm nghệ thuật tại một phòng trưng bày tranh.

Nghi phạm Mevlut Mert Aydintas, 22 tuổi, một thành viên của cảnh sát chống bạo động Ankara, đã bắn Đại sứ Karlov và khiến ông tử vong ngay tại hiện trường. Kẻ tấn công đã hô lớn “Đừng quên Aleppo! Đừng quên Syria” và khẩu hiệu Hồi giáo “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại) sau khi nổ súng.

An Bình

Video: RT