1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia triệu tập đại sứ Triều Tiên về vụ ông Kim Jong-nam

(Dân trí) - Chính phủ Malaysia đã triệu tập đại sứ Triều Tiên Kang Chol liên quan đến việc ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị sát hại hôm 13/2 tại Kuala Lumpur, báo Straits Times của Singapore cho biết ngày 19/2.


Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol. (Ảnh: CNA)

Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol. (Ảnh: CNA)

Straits Times dẫn nguồn thạo tin cho biết, Bộ Ngoại giao Malaysia đã triệu tập đại sứ Triều Tiên Kang Chol để tham dự một cuộc họp kín vào hôm nay 20/2, nhằm trao đổi các vấn đề liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam.

Bộ Ngoại giao Malaysia dự kiến sẽ công bố kết quả cuộc họp vào cuối ngày hôm nay. Nguồn tin nói rằng, chỉ có cảnh sát và Bộ Ngoại giao Malaysia mới có thẩm quyền để công bố thông tin liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam.

Đề nghị triệu tập được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Kang Chol lên tiếng chỉ trích Malaysia trong cuộc họp báo hôm 17/2.

Ông Kang Chol nói rằng, Triều Tiên phản đối việc giới chức Malaysia tiến hành khám nghiệm tử thi ông Kim Jong-nam khi chưa có sự đồng ý của Triều Tiên, do đó Bình Nhưỡng sẽ bác bỏ kết quả khám nghiệm đơn phương. Ông cũng cáo buộc phía Malaysia “che giấu thông tin” và “cấu kết với các thế lực bên ngoài”. “Chúng tôi sẽ phản ứng mạnh mẽ với những động thái của các thế lực thù địch nhằm bôi nhọ hình ảnh của Triều Tiên bằng cách chính trị hóa sự việc”, ông Kang Chol nói và nhấn mạnh Triều Tiên có thể đưa vụ việc ra một tòa án quốc tế.

Ông Kim Jong-nam, khoảng 46 tuổi, là anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông tử vong nghi do bị tấn công tại Kuala Lumpur khi đang chuẩn bị làm thủ tục để bắt chuyến bay tới Macao với tên hộ chiếu là Kim Chol. Hiện cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 4 nghi phạm và tiếp tục truy tìm thêm 7 nghi phạm nữa bị cho là có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam. Trong đó, 4 nghi phạm đã bị phát lệnh truy nã quốc tế.

Minh Phương

Theo StraitsTimes