1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia: Mảnh vỡ ở Mozambique khá giống với mẫu máy bay MH370

(Dân trí) - Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai ngày 2/3 cho biết mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở Mozambique có khả năng cao là của máy bay Boeing 777, loại máy bay được hãng hàng không Malaysia Airlines sử dụng cho chuyến bay mang số hiệu MH370.


Phần cánh của MH370 được phát hiện trên đảo Renuion của Pháp hồi năm ngoái (Ảnh: AFP)

Phần cánh của MH370 được phát hiện trên đảo Renuion của Pháp hồi năm ngoái (Ảnh: AFP)

Trên trang mạng Twitter, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai viết: "Dựa vào những báo cáo ban đầu, có khả năng cao những mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique thuộc về mẫu Boeing 777".

Trước đó, kênh truyền hình NBC của Mỹ đưa tin một mảnh vỡ được tìm thấy ở khu vực duyên hải phía Đông Phi giữa Mozambique và Madagascar.

Bộ trưởng Liow Tiong Lai cho biết Malaysia sẽ hợp tác với Úc để lấy mảnh vỡ nhằm nghiên cứu kỹ hơn. Ông cũng nhấn mạnh rằng nguồn gốc của mảnh vỡ được phát hiện thấy ở Mozambique vẫn "chưa được kiểm tra và xác nhận".

"Tôi đề nghị mọi người không nên đưa ra những đồn đoán khi chúng tôi chưa thể xác nhận xem liệu đó có phải là mảnh vỡ của máy bay MH370 hay không", Bộ trưởng Liow Tiong Lai nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông và Hạ tầng Úc Darren Chester cho biết vị trí của mảnh vỡ được tìm thấy trên một bờ biển ở Mozambique có chi tiết phù hợp với máy bay mang số hiệu MH370.

Trong một thông báo, Bộ trưởng Darren Chester cho biết: "Vị trí của mảnh vỡ phù hợp với giả thuyết mà Cục An toàn Vận tải Úc đưa ra và tái khẳng định việc Úc chuyển hướng sang tìm kiếm MH370 ở vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương".

Thông tin nêu trên được đưa ra chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm 2 năm ngày máy bay MH370 mất tích. Các điều tra viên từng cho rằng máy bay đang trên đường tiến vào phía Nam Ấn Độ Dương trước khi gặp nạn. Tuy nhiên, tới nay các đội tìm kiếm vẫn chưa thể khoanh vùng được nơi máy bay gặp nạn và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được đưa ra.

Theo nhận định ban đầu, mảnh vỡ ở Momzambique có thể là phần cánh ổn định ngang của máy bay. Nếu được xác nhận, đây sẽ là mảnh vỡ thứ hai được tìm thấy từ chiếc máy bay mang số hiệu MH 370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, chiếc máy bay đã mất tích vào ngày 8/3/2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Beijing với 239 hành khách và phi hành đoàn.

Cuối tháng 7 năm ngoái, một người trên dảo Reunion ở Ấn Độ Dương đã phát hiện thấy phần cánh máy bay. Sau đó, các chuyên gia đã xác nhận đây là mảnh vỡ của chiếc MH370. Tới nay, đây là manh mối duy nhất có liên quan đến vụ mất tích đầy bí ẩn của máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Ngọc Anh

Theo AFP