1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia không thấy dấu hiệu ông Kim Jong-nam chết do đau tim

(Dân trí) - Bộ Y tế Malaysia hôm nay 21/2 cho biết họ không thấy dấu hiệu đau tim hay chấn thương, vết chích trên người của ông Kim Jong-nam, người chết đột ngột hôm 13/2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.


Ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Getty)

Ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Getty)

Hãng tin AFP dẫn lời quan chức Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết, phía Malaysia hiện chưa xác định được nguyên nhân tử vong của ông Kim Jong-nam.

Ông Abdullah nói, theo kết quả khám nghiệm tử thi, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ông Kim Jong-nam lên cơn đau tim trước khi chết tại Kuala Lumpur hôm 13/2. Ông cho biết thêm cũng không phát hiện bất cứ chấn thương hay vết chích nào trên thi thể ông Kim Jong-nam. Ông cũng bác thông tin truyền thông nói rằng Malaysia đã tiến hành khám nghiệm tử thi lần hai. Ông khẳng định, giới chức Malaysia chỉ tiến hành khám nghiệm tử thi duy nhất vào ngày 15/2, hai ngày sau khi ông Kim Jong-nam tử vong ở sân bay Kuala Lumpur.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam cho biết kết quả khám nghiệm tử thi cuối cùng dự kiến được công bố vào ngày 22/2.

Ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thiệt mạng tại sân bay Kuala Lumpur vào sáng ngày 13/2 khi đang chuẩn bị lên máy bay đi Macao. Phía Malaysia cho biết ông Kim Jong-nam đã bị sát hại và cảnh sát nước này đang điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi dự kiến được công bố vào ngày mai 22/2.

Trong một diễn biến liên quan khác, Kim Han-sol, con trai ông Kim Jong-nam, được cho là đã tới Kuala Lumpur để tiến hành các thủ tục nhận thi thể cha.

Minh Phương

Theo Star