1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lời nhắn nhủ đầy ẩn ý của bà Yingluck trước phiên tòa

(Dân trí) - Tối 24/8, ngay trước phiên tòa luận tội, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã có những lời nhắn nhủ được cho là khá ẩn ý khi kêu gọi người ủng hộ tránh xa phiên tòa và rằng bà không thể gặp mặt người ủng hộ vì lý do an ninh.


Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: Bloomberg)

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: Bloomberg)

Lời nhắn nhủ bí ẩn

Báo The Nation cho biết, giữa lúc những người cả ủng hộ hoặc phản đối đang “nín thở” chờ phiên tòa luận tội với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra vào sáng nay 25/8, thì tối hôm qua bà bất ngờ đăng một dòng trạng thái trên tài khoản Facebook cá nhân khuyên người ủng hộ không tới tòa án.

Bà Yingluck nói rằng, bà lo ngại cho sự an toàn của họ nếu lỡ xảy ra tình trạng hỗn loạn do một "bên thứ ba" gây ra. Tuy nhiên bà không chỉ đích danh "bên thứ ba".

“Tôi muốn tất cả những người ủng hộ tôi nghe tin tức tại nhà để tránh các rủi ro có thể phát sinh do những người có tư tưởng cực đoan”, bà Yingluck viết. Bà cũng nói rằng, vì lý do an ninh nên bà không thể gặp mặt trực tiếp người ủng hộ.

Đó là những lời cuối cùng của bà Yingluck trên mạng xã hội trước khi tòa án thông báo bà vắng mặt tại phiên luận tội sáng nay vì lý do sức khỏe.

Theo thông báo của tòa án tối cao Thái Lan, nhóm trợ lý của bà Yingluck đã liên hệ với luật sư của bà rằng bà không thể có mặt tại tòa vì có vấn đề về thính lực. Tòa án buộc dời phiên luận tội sang ngày 27/9 đồng thời ra lệnh bắt giữ đối với bà.

Thắt chặt biên giới

Việc bà Yingluck vắng mặt tại phiên tòa luận tội làm dấy lên đồn đoán rằng nữ cựu thủ tướng này đã chạy ra nước ngoài.

Phát biểu với báo giới hôm nay, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết: “Có thể bà ấy đã cao chạy xa bay”. Tuy nhiên, ông Wongsuwan bác bỏ đồn đoán cho rằng quân đội Thái Lan đã giúp bà Yingluck chạy ra nước ngoài.

Ông từ chối bình luận về thông tin cho rằng, một quan chức chính phủ cấp cao của Thái Lan giúp bà Yingluck chạy trốn khỏi đất nước vào tối 23/8. Song ông tuyên bố, nếu thông tin được kiểm chứng là đúng, quan chức đó sẽ bị kỷ luật thích đáng và đối mặt với án hình sự. “Nếu là quan chức trong quân đội, quan chức đó sẽ bị sa thải ngay lập tức”, ông Prawit nói.

Quan chức này cho biết, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã chỉ đạo siết chặt kiểm soát tại tất cả các cửa khẩu. "Cảnh sát đã được thông báo về việc này, tuy nhiên vẫn chưa có động tĩnh gì. Chúng tôi vẫn đang truy tìm bà ấy", Thủ tướng Prayuth Chan-ocha nói.

Báo The Nation dẫn lời Tướng Nathathorn Prousoontorn, người đứng đầu Cục Di trú Thái Lan, cho biết đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy bà Yingluck đã xuất cảnh. "Đến nay tôi có thể khẳng định rằng không có ghi nhận nào cho thấy bà Yingluck đã rời khỏi đất nước qua bất cứ cửa khẩu nào, bao gồm các sân bay và cửa khẩu ở biên giới", ông nói.

Giới chức an ninh nước này cũng cho biết, không phát hiện bất cứ động tĩnh nào tại nhà riêng của bà Yingluck trong hai ngày qua.


Nhà riêng của bà Yingluck ở thủ đô Bangkok (Ảnh: Euronews)

Nhà riêng của bà Yingluck ở thủ đô Bangkok (Ảnh: Euronews)

Minh Phương

Theo The Nation, UPI