1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS tung video dọa tấn công khủng bố World Cup 2018 ở Nga

(Dân trí) - Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đăng tải đoạn video mô phỏng cảnh ném bom các sân vận động bóng đá, kèm lời đe dọa sẽ tấn công kỳ World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga.


Máy bay không người lái xuất hiện trong đoạn video (Ảnh: Dailymail)

Máy bay không người lái xuất hiện trong đoạn video (Ảnh: Dailymail)

Dailymail ngày 15/6 đưa tin, IS đã đăng tải một đoạn video tuyên truyền và đe dọa sẽ tấn công khủng bố nước Nga trong kỳ World Cup 2018.

Đoạn video ngắn mô phỏng hình ảnh các máy bay ném bom xuống các sân vận động Nga, với lời dẫn đi kèm rằng những tên khủng bố sẽ dùng máy bay không người lái tấn công các địa điểm có đông người.

Chuyên gia nghiên cứu về khủng bố Raphael Gluck, của tổ chức Jihadoscope (Mỹ) cho rằng tác phẩm tuyên truyền này chỉ là “viễn tưởng”, nhưng giới chức cần thực sự cẩn thận với mối đe dọa mà những kẻ cực đoan có thể gây ra.

Đây không phải là lần đầu tiên IS đe dọa sẽ dùng máy bay không người lái tấn công dân thường và chúng đã từng dùng phương pháp này để tấn công các lực lượng tại Iraq và Syria.

Trước đó, chuyên gia về máy bay không người lái người Anh Stephen Prior dự đoán rằng những vụ tấn công bằng thiết bị này có nguy cơ xảy ra. “IS là nhóm khủng bố đầu tiên mua những chiếc máy bay không người lái giá rẻ, cải tiến chúng thành vũ khí và đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng ở Iraq và Syria”, ông Prior nhận định.

Một số máy bay không người lái chỉ nặng khoảng 0,5 kg và có thể bay với tốc độ 160 km/h. Chúng có thể bị tắt hệ thống định vị, khiến việc dò tìm những thiết bị này khó khăn hơn.

Nhiều chính phủ đã huấn luyện đội quân đại bàng nhằm tiêu diệt những máy bay dạng này. Ngoài ra, một phương án khác là có thể dùng súng bắn tín hiệu vô tuyến nhằm làm tê liệt các mạch điện của thiết bị.

Giải bóng đá thế giới World Cup 2018 khai mạc tối qua tại Nga và dự kiến thu hút được khoảng 1 triệu lượt người hâm mộ tới thủ đô Moscow.

Daily Star đưa tin hồi tháng 1, Nga được cho là sẽ huy động lực lượng máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa phòng thủ đất đối không sẵn sàng phòng thủ xung quanh sân vận động diễn ra các trận bóng đá. Ngoài ra, Moscow dường như tính triển khai đội ngũ dò bom mìn nhằm phát hiện và đối phó với mọi mối đe dọa khủng bố. Nga còn tổ chức hàng loạt các cuộc diễn tập chống khủng bố, các đợt truy quét những đối tượng cực đoan nhằm đảm bảo an ninh cho giải đấu.

Đức Hoàng

Theo Dailymail