1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Học giả Trung Quốc dự đoán Mỹ vẫn “bám trụ” Biển Đông dưới thời ông Trump

(Dân trí) - Các học giả Trung Quốc dự đoán rằng dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump, Mỹ sẽ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại Biển Đông và tiếp tục theo đuổi chính sách “kiểm soát tuyệt đối” khu vực này.

Các tàu khu trục của Mỹ tham gia tập trận hải quân (Ảnh: US Navy)
Các tàu khu trục của Mỹ tham gia tập trận hải quân (Ảnh: US Navy)

Theo Reuters, Trung Quốc hôm nay 25/11 đã công bố báo cáo công khai đầu tiên về sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương. Trong báo cáo này, nhóm tác giả đã đồng nhất quan điểm cho rằng đảm bảo “kiểm soát tuyệt đối” Biển Đông là mấu chốt trong chiến lược quân sự của Mỹ trong khu vực.

“Sẽ không có sự thay đổi trong chính sách của Mỹ ở Biển Đông”, ông Wu Shicun, Viện trưởng Viện nghiên cứu quốc gia Trung Quốc về Biển Đông - một cơ quan nghiên cứu có ảnh hưởng ở Hải Nam, cho biết.

Tổng thống đắc cử Donald Trump hiếm khi nhắc đến Biển Đông trong chiến dịch tranh cử của ông trước đây. Thay vào đó, ông xoáy sâu vào quan hệ kinh tế của Mỹ với Trung Quốc, cảnh báo Bắc Kinh thao túng tiền tệ và dọa sẽ áp thuế nhập khẩu cao với hàng hóa từ Trung Quốc.

Cũng theo ông Wu, các cam kết của Mỹ với đồng minh cũng như cam kết bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông sẽ không thay đổi. Bên cạnh đó, căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tại Biển Đông có thể gia tăng cùng với sự phát triển quân sự của Trung Quốc.

“Nhìn từ quan điểm của Mỹ, hoạt động xây dựng trên quy mô lớn của Trung Quốc ở Biển Đông càng khiến Mỹ thêm nghi ngờ rằng liệu Bắc Kinh có đang nuôi ý định thực hiện một chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực hay không”, báo cáo cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Zhu Feng, giám đốc Trung tâm về Biển Đông thuộc Đại học Nam Kinh, dự đoán ông Trump nhiều khả năng “tiếp tục hơn là thay đổi” chính sách quân sự của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương. Ông Zhu cho rằng tân tổng thống đắc cử của Mỹ sẽ không sử dụng thuật ngữ “tái cân bằng” khu vực nhưng có thể sẽ giữ lại hầu hết các chính sách hiện nay.

Cả hai học giả Wu Shicun và Zhu Feng đều nhất trí rằng dưới nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, nước Mỹ nhiều khả năng sẽ tăng chi tiêu quân sự cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo đó, việc tăng cường sức mạnh quân sự có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra chạm trán bất ngờ và tạo ra xung đột.

Ông Zhu cho biết quyết định công bố báo cáo vào thời điểm này không có nghĩa là Trung Quốc “đang chuẩn bị cho một cuộc chiến” mà thực ra là muốn tránh “một cuộc chạy đua vũ trang” giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới hiện nay.

Thành Đạt

Tổng hợp