1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump sẽ được công bố

"Tôi đã làm được điều gần như không thể đối với một ứng cử viên đảng Cộng hòa - dễ dàng thắng phiếu đại cử tri! Vậy mà người ta còn khơi lại vấn đề hồ sơ thuế nữa sao?", Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích những người biểu tình trên Twitter, khi họ yêu cầu ông công khai hồ sơ thuế thu nhập cá nhân.

Đồng thời ông Trump cũng khẳng định, những người này đã được "trả tiền" để biểu tình chống lại ông. "Ai đó nên điều tra xem kẻ nào đã trả tiền để tổ chức mấy cuộc biểu tình nhỏ này. Cuộc bầu cử đã qua rồi!"

Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu tìm ra người đứng sau rót tiền cho các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra tại hơn 150 thành phố ở Mỹ hôm 15-4, để yêu cầu ông công khai hồ sơ thuế. Đoàn người biểu tình ở New York mang theo khẩu hiệu lớn với nội dung "Ông Trump, ông đang che giấu cái gì vậy?"

Tại một số nơi, biểu tình đã biến thành xung đột khiến hàng chục người bị bắt. Nhưng bất chấp những cuộc biểu tình của hàng chục nghìn người, ông Donald Trump vẫn từ chối công khai hồ sơ thuế. Việc ông Donald Trump từ chối công khai hồ sơ thuế đã phá vỡ truyền thống suốt 40 năm qua của các ứng cử viên tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bởi tuy luật pháp Mỹ không quy định Tổng thống phải công khai hồ sơ thuế, nhưng đã thành thông lệ bất thành văn, tất cả các đời tổng thống (từ thập niên 1970 của thế kỷ trước) đều tình nguyện làm việc này. Đây không phải lần đầu tiên ông Donald Trump phản ứng trước yêu cầu của người biểu tình.

Bởi trước đó (10-11-2016), ông chủ Nhà Trắng từng nói, những người biểu tình chuyên nghiệp được truyền thông kích động đã xuống đường phản đối chiến thắng của ông một cách bất công.

Giới truyền thông từng dẫn giải thích của Tổng thống Donald Trump về việc chưa công khai thuế, theo đó Sở Thuế liên bang (IRS) vẫn đang trong quá trình kiểm toán hồ sơ thuế nên ông chưa thể công bố. Nhưng giới chuyên gia cho rằng, quá trình kiểm toán của IRS không ảnh hưởng gì tới việc cá nhân công khai hồ sơ thuế.

Hơn 1 tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã gọi chương trình truyền hình trên kênh MSNBC hôm 14-3 là những tin tức giả. Bởi người dẫn chương trình của kênh MSNBC Rachel Maddow, công bố 2 trang trong hồ sơ thuế năm 2005 của ông Donald Trump.

Hồ sơ này được gửi tới email của cựu phóng viên New York Times David Cay Johnston. Và ông David Cay Johnston (từng đoạt giải Pulitzer) đã chuyển nó cho bà Rachel Maddow.

Theo hồ sơ thuế, năm 2005 ông Donald Trump đã nộp 38 triệu USD tiền thuế cho khoản thu nhập 150 triệu USD. Trong khi Tổng thống Donald Trump có thái độ kể trên, con trai ông lại cảm ơn bà Rachel Maddow vì công bố việc này.

"Cảm ơn bà Rachel Maddow vì đã chứng minh cho những kẻ ghét Trump rằng, ông ấy thành đạt như thế nào và đã đóng thuế gần 40 triệu USD", con trai ông Donald Trump viết trên Twitter cá nhân.

Nhưng trước đó (1-10-2016), tờ The New York Times từng cho biết, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố khoản lỗ 916 triệu USD vào năm 1995, và dựa theo luật kinh doanh, ông có thể không phải đóng thuế liên bang đến 18 năm.

Cùng ngày 14-3, Nhà Trắng đã công bố một phần hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump, theo đó tỷ lệ nộp thuế thu nhập của ông chủ Nhà Trắng năm 2005 là 25%.

Ngoài 38 triệu USD, ông Donald Trump còn trả hàng chục triệu USD tiền thuế cho các thương vụ mua bán và một số loại thuế khác. Trong thông báo của mình, Nhà Trắng cũng chỉ trích kênh MSNBC đã vi phạm luật pháp khi công bố 2 trang hồ sơ thuế trên sóng truyền hình.

Theo khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew, có 2/3 người Mỹ cho rằng, Tổng thống có nghĩa vụ phải công khai thuế. Còn theo khảo sát do Global Strategy Group thực hiện, có tới 80% người Mỹ và 64% đảng viên đảng Cộng hòa muốn ông Donald Trump công khai hồ sơ thuế. Tờ USA Today từng cho biết, hơn 1 triệu người đã ký vào đơn kiến nghị gửi Nhà Trắng yêu cầu công bố hồ sơ thuế của ông Donald Trump.

Mấy hôm trước, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Van Hollen đã yêu cầu ngân hàng Deutsche (lớn nhất nước Đức) cung cấp thông tin về các khoản vay của ông Donald Trump, cũng như thông tin về bất kỳ cuộc họp nào giữa ngân hàng với các quan chức trong nội các của Tổng thống Mỹ.

Việc này diễn ra sau khi người ta liệt kê 2 khoản cho vay và 2 khoản cầm cố, trong đó ngân hàng Deutsche là bên cho vay và ông Donald Trump là bên đi vay. Các khoản vay trị giá khoảng 340 triệu USD với một khoản đầu tư mở rộng trị giá 950 triệu USD, trong đó ông Donald Trump sở hữu 30%.

Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen còn bày tỏ mối quan ngại về khả năng xung đột lợi ích. Bởi con rể và là cố vấn của Tổng thống Mỹ là ông Jared Kushner có hạn mức tín dụng nhiều triệu USD tại ngân hàng Deutsche.

Theo Trịnh Huyền My

Cảnh sát toàn cầu