1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hé lộ mạng lưới ngầm chiêu mộ phiến quân bên trong nước Đức

Vụ tấn công đẫm máu nhằm vào khu chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin của Đức, khiến 2 người thiệt mạng mới đây đã hé lộ góc nhìn hiếm hoi về một mạng lưới khủng bố ở ngay trong lãnh thổ nước này mà từ lâu giới điều tra đã lập tới gần 350 trang hồ sơ theo dõi.

Nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở Berlin, Đức, Anis Amri cũng nằm trong mạng lưới chiêu mộ phiến quân ở Đức. (Nguồn: Guardian)

Số tài liệu này, được một số hãng truyền thông nước ngoài dẫn lại, cho thấy nghi phạm tấn công bằng xe tải, Anis Amri, một công dân Tunisia, là một thành viên của mạng lưới tuyển mộ binh sỹ của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chi nhánh Đức mà kẻ cầm đầu là một giáo sỹ có tên Abu Walaa, đến từ al-Tamim, Iraq.

Walaa, người tự gọi mình là đại diện của tổ chức phiến quân IS tại Đức, đã xây dựng hẳn một mạng lưới những kẻ Hồi giáo cực đoan của riêng mình ngay bên trong lãnh thổ nước Đức. Theo giới chuyên gia an ninh, có khoảng 20 công dân Đức từng gia nhập tổ chức IS có liên hệ với mạng lưới chiêu mộ này.

Những kẻ cực đoan lẩn trốn bên trong nước Đức, cũng giống như rất nhiều kẻ cực đoan ở những nước khác, đều có thiên hướng thành lập các phân nhánh của tổ chức, trong đó cử ra một số kẻ chuyên thuyết phục người khác từ bỏ tôn giáo của mình để đi tuyển mộ chiến binh ở các khu vực định sẵn.

Abu Walaa được xem là kẻ đứng ở trung tâm của mạng lưới mà giới công tố Đức mô tả là một “mạng lưới những kẻ truyền bá tư tưởng thánh chiến toàn quốc, trong đó hoạt động và phối hợp trong một mối liên hệ chặt chẽ với nhau, và theo một cách thức tương tự nhau”.

Mạng lưới này thậm chí còn đưa ra một phương thức chung duy nhất nhằm tẩy não những thanh niên trẻ tuổi ở nước Đức để thuyết phục họ gia nhập tổ chức IS. Và chương trình tẩy não này chủ yếu được chúng triển khai ở khu vực bang North Rhine Westphalia và Hạ Saxony của Đức. Ngoài ra chúng còn tổ chức các hội nghị ở một số vùng khác như Dortmund, Hildesheim và Duisburg, với sự tham gia của những kẻ cực đoan trên khắp cả nước.

Ngày 23/12, cảnh sát Đức thông báo bắt giữ hai nghi can âm mưu đánh bom một trung tâm mua sắm ở thành phố Oberhausen, bang Bắc Rhine-Westphalia, miền Tây nước Đức.

Những kẻ ủng hộ mạng lưới này còn tải các đoạn video truyền bá tư tưởng độc hại từ trên Internet về, trong đó không hề có mặt của Abu Walaa, và từ đó gã này được đặt biệt danh là giáo sỹ không có khuôn mặt.

Giống như tổ chức Zerkani, một mạng lưới tuyển mộ của IS hoạt động tại Brussels, Bỉ, mạng lưới tuyển mộ ở Đức cũng tìm cách kiếm tiền bằng hàng loạt hành động tội ác như trộm cướp, cho vay nặng lãi… để có nguồn vốn cấp cho các phi vụ tấn công khủng bố của chúng hay cấp tiền cho chiến binh di chuyển ra nước ngoài.

Một gương mặt cộm cán khác khét tiếng không kém phần Abu Walaa trong mạng lưới này chính là Boban Simeonovic, một công dân Đức gốc Serbia 36 tuổi sinh sống ở Dortmund, kẻ được coi như một người có uy tín cực lớn trong tổ chức đối với các thành viên như Amri, và cũng nhờ vào sự điên cuồng của mình.

Cả Abu Walaa và Simeonovic đều đã bị cảnh sát Đức bắt giữ hồi tháng 11 vừa qua cùng với 3 thủ lĩnh khác của mạng lưới cực đoan này. Tất cả những kẻ này đều bị cáo buộc các tội danh liên quan tới tấn công khủng bố.

Khi nghi phạm chính trong vụ tấn công bằng xe tải ở Berlin, Amri, đang chuẩn bị rời khỏi nước Đức và tới gia nhập tổ chức IS hồi cuối năm 2015, Simeonovic đã lập tức túm lấy gã cùng một số kẻ đang có ý định gia nhập tổ chức khác đi một chuyến leo núi dài ngày để lấy lại vóc dáng, tăng cường sức khỏe, và sau đó sắp xếp cho gã rời khỏi nước Đức.

Tuy nhiên, sau một vài lần cố gắng rời khỏi nước Đức bất thành, Amri đã bắt đầu nghĩ tới việc tổ chức một cuộc tấn công khủng bố ngay trong nước này, theo một người báo tin cho phía cảnh sát được nêu rõ trong số tài liệu nói trên. Simeonovic sau đó cũng tán thành với đề xuất này và cung cấp cho Amri một nơi để ẩn náu.

Theo hồ sơ điều tra này, các bản ghi chú viết tay được tìm thấy chỉ ra rằng Simeonovic đã liên lạc trực tiếp với một số “người điều hành” chiến dịch Đức của IS ở Syria, trong đó bao gồm một số kẻ từng từ bỏ Công giáo để gia nhập tổ chức phiến quân này như Emde và Silvio Koblitz

Số tài liệu cũng bao gồm thông tin về Anil O., một công dân Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ từng đào tẩu khỏi IS và có mối quan hệ với mạng lưới chiêu mộ ở Đức, hiện giờ đang hợp tác với chính quyền Đức. Ông Anil nói rằng Abu Walaa có quyền lực khá lớn ở Raqqa, Syria bởi một trong số các cấp dưới của gã phụ trách các thành viên Đức của tổ chức “Amniyat” - đơn vị an ninh của IS - và có liên hệ với Abu Muhammad al-Adnani, kẻ được coi là nắm quyền lực thứ hai trong tổ chức IS, trước khi bị tiêu diệt.

Nghi phạm khủng bố tại Berlin, Đức, Anis Amri đã bị tiêu diệt tại Milan, Italy trong hôm 23/12. Nghi phạm bị bắn gục tại Sesto San Giovani - một thị trấn gần Milan vào lúc 3h00 sáng giờ địa phương. Khi tên Anis Amri bị yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, hắn rút súng trong ba lô hòng chống trả. Các nhân viên cảnh sát đã nổ súng, tiêu diệt nghi phạm. Được biết, một cảnh sát đã bị thương trong vụ đọ súng và được đưa tới bệnh viện.

Theo Linh Chi

Đại đoàn kết