1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đội cảm tử quân thề trung thành với ông Kim Jong-un bằng mọi giá

(Dân trí) - Một người đào tẩu Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng dường như có một đội quân bí ẩn, bao gồm những binh sĩ được đào tạo bài bản và trung thành tuyệt đối với chế độ, cũng như sẵn sàng hy sinh tính mạng nhằm thực hiện mọi cuộc tấn công được giao phó trên toàn thế giới.

Quân đội Triều Tiên trong một buổi lễ duyệt binh. (Ảnh minh họa: SF)
Quân đội Triều Tiên trong một buổi lễ duyệt binh. (Ảnh minh họa: SF)

Triều Tiên được cho là có một đội cảm tử quân sẵn sàng vào sinh ra tử thực hiện mọi nhiệm vụ tấn công được giao, Dailymail trích lời một người đào tẩu Triều Tiên tên Joo-il đang sống tại phía nam London, cho biết. Nguồn tin này cho biết những quân nhân này dường như được các lãnh đạo quân đội tuyển chọn và được nuôi dưỡng và đào tạo nhằm trở thành lực lượng cảm tử.

“Họ sống và cống hiến cuộc đời cho ông Kim Jong-un và không nghĩ tới bản thân. Họ tin vào mọi lý tưởng được truyền đạt. Đôi khi, họ khá giống robot”, Dailymail trích nguồn tin cho biết.

Triều Tiên là một trong những nền quân đội có quy mô lớn nhất thế giới với khoảng 1,1 triệu binh sĩ trong lực lượng chính quy. Đội quân cảm tử này được cho là không có tư tưởng cá nhân, không tin vào bất cứ điều gì ngoài những điều họ được huấn luyện.

Trong khi dư luận phương Tây bày tỏ sự lo ngại với viễn cảnh tấn công bằng tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên trong tương lai, thì người đào tẩu Joo-il cảnh báo rằng đội quân cảm tử này dường như có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công nhỏ lẻ và táo bạo hơn và điều này có thể mang tới rủi ro nhiều không kém so với việc Bình Nhưỡng bắn tên lửa.

Các cảnh báo về mối đe dọa từ lực lượng Triều Tiên đã khiến cho quốc gia láng giềng Hàn Quốc, chủ nhà Thế vận hội mùa đông năm 2018 tại Pyeongchang, dường như nâng cao đề phòng cảnh giác. Địa điểm tổ chức lần này chỉ cách chưa đầy 100km biên giới liên Triều, nơi Bình Nhưỡng triển khai dàn hỏa lực mạnh mẽ suốt dọc giới tuyến.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã lên kế hoạch triển khai lực lượng 5.000 quân nhân có nhiệm vụ bảo vệ thế vận hội, tăng gấp đôi so với khi Hàn Quốc tổ chức cúp bóng đá thế giới năm 2002. Ngoài ra, Seoul còn chi 17,6 triệu USD cho chi phí an ninh, thành lập đội đặc nhiệm và thuê một công ty an ninh mạng nhằm phòng trừ rủi ro tấn công từ lực lượng bên ngoài.

Đức Hoàng

Theo Dailymail