1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con rể Tổng thống Trump tiết lộ mối liên hệ với Nga

(Dân trí) - Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner phủ nhận đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump thông đồng với Nga, đồng thời cũng tuyên bố “không có gì để che giấu” về mối quan hệ với Nga.


Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner. (Ảnh: Getty)

Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner. (Ảnh: Getty)

Trong thông cáo dài 11 trang cung cấp cho truyền thông hôm nay 24/7, con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, đã nêu chi tiết về 4 lần liên hệ với giới chức Nga.

Các cuộc gặp này gồm hai cuộc tiếp xúc với đại sứ Nga tại Mỹ, một lần gặp lãnh đạo ngân hàng quốc doanh Nga và một lần gặp luật sư Nga vào tháng 6/2016.

Liên quan đến cuộc gặp luật sư Nga, ông Kushner cho biết ông không tham gia cuộc gặp gỡ này từ đầu đến cuối vì đến muộn. Kushner thậm chí đã nhắn tin cho trợ lý để giúp mình lấy cớ ra ngoài.

“Trong suốt thời gian tôi tham gia cuộc họp không ai đề cập đến chiến dịch tranh cử (của ông Trump)… Tôi không biết họ đã trao đổi tài liệu gì và chấp nhận những gì”, Kushner nói.

Kushner cũng phủ nhận thông tin nói rằng ông đã thảo luận thiết lập một kênh liên hệ bí mật với đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak. Kushner cho biết đã nói chuyện với đại sứ Kislyak hồi tháng 12 năm ngoái tại Tháp Trump, nhưng chỉ đơn thuần bàn về chính sách với Syria.

Kushner khẳng định: “Tôi không thông đồng, cũng như không thấy ai trong đội ngũ tranh cử cấu kết với chính phủ nước ngoài. Tôi không có bất cứ mối liên hệ không phù hợp nào. Tôi cũng không dựa vào nguồn tài trợ từ Nga cho các hoạt động kinh doanh của mình”.

Những khẳng định trên được đưa ra ngay trước phiên điều trần kín của ông Kushner trước ủy ban Thượng viện vào hôm nay và trước ủy ban Hạ viện vào ngày mai liên quan đến cuộc điều tra nghi vấn mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump với Nga.

Minh Phương

Tổng hợp