1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con rể Tổng thống Trump bị điều tra về hoạt động kinh doanh

(Dân trí) - Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra các hoạt động kinh doanh của Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là một phần của cuộc điều tra làm rõ nghi vấn mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông chủ Nhà Trắng và Nga.

Jared Kushner (trái) là con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Washington Post)
Jared Kushner (trái) là con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Washington Post)

Independent ngày 16/6 dẫn nguồn các báo cáo cho biết công tố viên đặc biệt Robert S. Mueller đang điều tra các giao dịch tài chính và kinh doanh của Jared Kushner - chồng của ái nữ Ivanka Trump kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump.

Ông Mueller cũng chính là người đang phụ trách cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 sau khi Tổng thống Donald Trump sa thải cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) James Comey.

Các nhân viên FBI và các công tố viên liên bang cũng đang điều tra các giao dịch tài chính của một số người thân cận với Tổng thống Donald Trump, trong đó có cựu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.

Theo Independent, Jared Kushner là một trong những “đối tượng điều tra” của các nhân viên FBI, liên quan đến các cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak và Chủ tịch ngân hàng Nga Vnesheconombank Sergey Gorkov.

Các cuộc gặp này diễn ra hồi tháng 12/2016, ngay trước khi ông Trump chính thức nhậm chức, trong đó Kushner được cho là đã đề xuất thiết lập một kênh liên lạc bí mật giữa Washington và Moscow tại một cơ sở ngoại giao của Nga tại Mỹ.

Người trong cuộc lên tiếng

Liên quan đến cuộc gặp giữa Jared Kushner và ông Sergey Gorkov, Chủ tịch ngân hàng Nga Vnesheconombank, ông Gorkov cho biết hai bên chỉ thảo luận các vấn đề làm ăn, trong đó công ty gia đình của Kushner đang tìm kiếm sự giúp đỡ về tài chính cho một thương vụ mua bán bất động sản.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng đây là một cuộc gặp mang tính chất ngoại giao trước thềm lễ nhậm chức của ông Trump và hoàn toàn không liên quan gì đến việc làm ăn.

Hiện cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và chưa rõ các cáo buộc hình sự có được đưa ra sau khi quá trình điều tra kết thúc hay không.

Bà Jamie Gorelick, luật sư riêng của ông Kushner, khẳng định không biết gì về những điều ghi trong những báo cáo này và cũng không biết về việc Jared Kushner có khả năng bị điều tra.

“Công tố viên đặc biệt phải xem xét các giấy tờ tài chính nếu muốn tìm kiếm bất cứ mối liên hệ nào với phía Nga. Ông Kushner đã từng chủ động trình bày với Quốc hội những gì ông ấy biết về những vấn đề liên quan tới Nga. Nếu bị điều tra, ông ấy cũng sẵn sàng làm như vậy”, luật sư Jamie Gorelick cho biết.

Về phần mình, Jared Kushner đã đồng ý thảo luận với Ủy ban Tình báo Thượng viện vấn đề về mối liên hệ với Nga.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller được cho là đang điều tra Tổng thống Trump về cáo buộc ông tìm cách cản trở công lý sau khi sa thải Giám đốc FBI James Comey. Những cuộc điều tra này là một phần trong cuộc điều tra về nghi vấn sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái theo hướng có lợi cho ông Trump.

Nhật Minh

Theo Independent