1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cảnh sát Ấn Độ “gây sốt” khi điều khiển giao thông bằng điệu nhảy

(Dân trí) - Ranjeet Singh đã biến công việc của một cảnh sát trở nên thú vị hơn khi kết hợp những động tác nhảy điêu luyện với việc đảm bảo trật tự giao thông giữa ngã tư đông đúc.

Cảnh sát giao thông Ranjeet Singh vừa nhảy vừa làm nhiệm vụ (Ảnh: AFP)
Cảnh sát giao thông Ranjeet Singh vừa nhảy vừa làm nhiệm vụ (Ảnh: AFP)

Theo AFP, các tài xế cũng như người đi đường không thể rời mắt và thường ngoái đầu quay lại khi nhìn thấy nam cảnh sát Ranjeet Singh, 38 tuổi, nhảy theo phong cách của ca sĩ nổi tiếng Michael Jackson ngay giữa giao lộ đông đúc ở thành phố Indore - nơi có 2 triệu người sinh sống.

“Tôi là người hâm mộ Michael Jackson từ nhiều năm nay và tôi đã học theo điệu nhảy giật lùi của ông ấy để điều khiển giao thông từ cách đây 12 năm. Ban đầu, mọi người thường tỏ ra ngạc nhiên, nhưng sau nhiều năm, nó đã phát huy tác dụng và bắt đầu trở nên phổ biến”, Singh cho biết.

Theo Singh, việc phải đảm bảo trật tự giao thông trong khi xung quanh là tiếng ồn và những tài xế lái xe ẩu là công việc mệt mỏi, tuy vậy, điệu nhảy của anh khiến các tài xế và người tham gia giao thông trở nên thư giãn hơn.

Ranjeet Singh nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Ấn Độ với gần 50.000 người theo dõi trên Facebook. Những người xem nam cảnh sát này nhảy thường quay lại video và chia sẻ trên mạng xã hội hàng ngày.

Singh cho biết số vụ vi phạm giao thông tại các giao lộ đông đúc nơi anh làm việc đã giảm trong những năm qua. Một trường đại học tại Ấn Độ đang nghiên cứu phương pháp vừa nhảy vừa làm việc của Singh để xem liệu cách làm này có góp phần giảm tắc nghẽn giao thông hay không.

Ban đầu, các đồng nghiệp của Singh cảm thấy dè dặt khi biết anh sử dụng điệu nhảy của Michael Jackson để điều khiển giao thông. Tuy nhiên, sau đó họ bắt đầu có thiện cảm hơn và Singh đã dạy cho các đồng nghiệp của mình điệu nhảy này.

Các tuyến đường trong thành phố ở Ấn Độ thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ùn tắc. Các lái xe thường tìm cách trút giận lên cảnh sát khi buộc phải lưu thông trên những con đường đầy ổ gà và biển báo bị lỗi. Singh cho biết anh đã nhận thi thể của hơn 40 thanh niên trong các vụ tai nạn và khuyên mọi người nên cẩn thẩn khi tham gia giao thông.

Thành Đạt

Theo AFP