1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các phương tiện phục vụ lãnh đạo quốc gia bí ẩn nhất thế giới

(Dân trí) - Chuyên cơ chở ông Kim Jong-un tới Trung Quốc hồi đầu tuần chỉ là một trong số các phương tiện được sử dụng để phục vụ nhà lãnh đạo Triều Tiên trong các chuyến đi cả trong và ngoài nước.

Video máy bay nghi chở ông Kim Jong-un cất cánh tại Trung Quốc

Máy bay

Máy bay IL-62 gắn cờ của Triều Tiên trên thân (Ảnh: AFP)
Máy bay IL-62 gắn cờ của Triều Tiên trên thân (Ảnh: AFP)

Chuyến đi tới thành phố Đại Liên, Trung Quốc của ông Kim Jong-un trong tuần này đã đánh dấu chuyến bay quốc tế đầu tiên từng được công bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi ông lên nắm quyền hồi cuối năm 2011. Trước đó, ông Kim Jong-un cũng từng sử dụng máy bay cho các chuyến đi trong nước.

Chuyên cơ đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên sang Trung Quốc trong hai ngày 7-8/5 là Ilyushin-62 (Il-62) - máy bay tầm xa do Liên Xô sản xuất. Theo NK News, trang mạng chuyên đưa tin về Triều Tiên, máy bay chở ông Kim Jong-un được gọi là “Chammae-1”, đặt theo tên của một loài diều hâu địa phương.

Ông Kim Jong-un vẫy tay chào khi chuẩn bị bước xuống từ chuyên cơ tại thành phố Đại Liên (Ảnh: Reuters)
Ông Kim Jong-un vẫy tay chào khi chuẩn bị bước xuống từ chuyên cơ tại thành phố Đại Liên (Ảnh: Reuters)

Toàn bộ thân được sơn màu trắng của chuyên cơ đã làm nổi bật phần chữ viết tên của Triều Tiên bằng tiếng Triều Tiên ở cả hai bên thân. Cờ của Triều Tiên được in gần các dòng chữ này, trong khi phần đuôi máy bay in hình các vòng tròn và ngôi sao màu xanh đỏ.

Chuyên cơ của nhà lãnh đạo Triều Tiên được trang bị nội thất hiện đại và một số bức ảnh được công bố cho thấy ông Kim Jong-un đôi khi làm việc hoặc tổ chức họp bàn ngay trong khoang máy bay. Hồi tháng 2, máy bay Chammae-1 cũng từng gây chú ý khi chở phái đoàn cấp cao của Triều Tiên tới dự Thế vận hội mùa Đông tại Hàn Quốc, trong đó có em gái ông Kim Jong-un - bà Kim Yo-jong.

Bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố hé lộ một phần nội thất bên trong chuyên cơ chở ông Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)
Bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố hé lộ một phần nội thất bên trong chuyên cơ chở ông Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết máy bay chở ông Kim Jong-un sử dụng số hiệu PRK-615. Đây có thể là các chữ cái và con số tượng trưng cho Tuyên bố chung Bắc - Nam 15/6 được Triều Tiên và Hàn Quốc ký hồi năm 2000.

Trong bộ phim tài liệu do Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) công bố năm 2014, ông Kim Jong-un cũng được nhìn thấy di chuyển bằng máy bay Antonov-148 của Ukraine với logo của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo


Nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng được nhìn thấy ngồi trong buồng lái của máy bay quân sự (Ảnh: Rodong Sinmun)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng được nhìn thấy ngồi trong buồng lái của máy bay quân sự (Ảnh: Rodong Sinmun)

Trong khi hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, cha và ông nội của ông Kim Jong-un, được cho là tránh di chuyển bằng đường hàng không do lo sợ về mức độ an toàn của máy bay, ông Kim Jong-un dường như không gặp phải nỗi sợ này. Năm 2015, truyền thông nhà nước Triều Tiên từng chiếu một đoạn phim quay lại cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un tự lái một máy bay hạng nhẹ do Triều Tiên tự sản xuất và ngồi trong buồng điều khiển của máy bay quân sự AN-2.

Tàu hỏa

Chuyến tàu đặc biệt nghi chở ông Kim Jong-un bất ngờ thăm Trung Quốc

Đoàn tàu màu xanh sọc vàng chở ông Kim Jong-un tới Trung Quốc hồi tháng 3 (Ảnh: Reuters)
Đoàn tàu màu xanh sọc vàng chở ông Kim Jong-un tới Trung Quốc hồi tháng 3 (Ảnh: Reuters)

Khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới thăm Bắc Kinh hồi tháng 3, ông đã sử dụng một “đoàn tàu đặc biệt”. Đây được cho là đoàn tàu từng phục vụ cố lãnh đạo Kim Jong-il trong các chuyến công du nước ngoài cho tới khi ông qua đời năm 2011. Đoạn video ghi lại hình ảnh “đoàn tàu màu xanh với dải sọc màu vàng” từng khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao.

Ông Kim Jong-un cùng phu nhân và các quan chức Triều Tiên ngồi trong đoàn tàu tới Trung Quốc (Ảnh: KCNA)
Ông Kim Jong-un cùng phu nhân và các quan chức Triều Tiên ngồi trong đoàn tàu tới Trung Quốc (Ảnh: KCNA)

Báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc từng đưa tin đoàn tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un có khoảng 90 toa. Tàu có các phòng họp, phòng ngủ, phòng tiếp khách, được trang bị điện thoại vệ tinh và tivi để phục vụ cho các hoạt động của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Theo một số hãng tin, cố lãnh đạo Kim Jong-il đã qua đời trên tàu khi ông đang có chuyến đi thị sát ở ngoại ô Bình Nhưỡng.

Một nguồn tin từng tiết lộ với Chosun rằng nội thất chủ yếu màu trắng được trang bị trên tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên do “các thợ thủ công nước ngoài” chế tác đặc biệt và sử dụng các nguyên liệu “với chất lượng hàng đầu”.

Ô tô

12 vệ sĩ vây kín xe bảo vệ ông Kim Jong-un

12 vệ sĩ chạy theo xe chở ông Kim Jong-un tại làng đình chiến - nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 (Ảnh: BBC)
12 vệ sĩ chạy theo xe chở ông Kim Jong-un tại làng đình chiến - nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 (Ảnh: BBC)

Trong chuyến thăm tới Trung Quốc hồi tháng 3, ông Kim Jong-un được cho là sử dụng xe Mercedes-Benz S-Class, vốn được thiết kế dành riêng cho ông, để đi lại tại thủ đô Bắc Kinh. Theo nhật báo JoongAng Ilbo, siêu xe này được đưa tới Trung Quốc bằng chính đoàn tàu chở ông Kim Jong-un. Báo Hàn đưa tin xe của ông Kim Jong-un được sản xuất từ năm 2010 và có giá gần 2 tỷ won (khoảng 1,8 triệu USD).

Chiếc Mercedes-Benz S-Class của ông Kim Jong-un tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4 ở làng đình chiến Panmunjom. Siêu xe này đã chở ông Kim Jong-un tới khu vực biên giới với Hàn Quốc với 12 vệ sĩ chạy tháp tùng xung quanh.

Xe được cho là chở ông Kim Jong-un tại Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 3 (Ảnh: Reuters)
Xe được cho là chở ông Kim Jong-un tại Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 3 (Ảnh: Reuters)

Theo BBC, đoàn xe phục vụ ông Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in còn có một chiếc được trang bị toilet riêng dành cho nhà lãnh đạo Triều Tiên. Trước đó, trang mạng DailyNK (Hàn Quốc) hồi năm 2015 từng đưa tin về một nhà vệ sinh đặc biệt được lắp đặt bên trong một trong số các xe ô tô thuộc đoàn xe bọc thép của ông Kim Jong-un.

Các phương tiện khác

Hình ảnh du thuyền được cho là của ông Kim Jong-un được nhìn thấy trong bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố năm 2013 (Ảnh: KCNA)
Hình ảnh du thuyền được cho là của ông Kim Jong-un được nhìn thấy trong bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố năm 2013 (Ảnh: KCNA)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng từng được nhìn thấy sử dụng một số phương tiện khác, song chúng chưa xuất hiện trong các chuyến công du nước ngoài của ông. Ông Kim Jong-un từng di chuyển bằng tàu nổi, tàu ngầm, xe buýt và cáp treo.

Khi truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố những bức ảnh về chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới một trại cá của quân đội hồi tháng 5/2013, NK News đã phát hiện một du thuyền ở phía sau lưng nhà lãnh đạo. Theo BBC, hiện chưa có thông tin chính thức về du thuyền có giá ước tính khoảng 7 triệu USD của ông Kim Jong-un, cũng như cách Triều Tiên nhập khẩu loại phương tiện đắt đỏ này trong bối cảnh bị Liên Hợp Quốc trừng phạt.

Hồi tháng 6/2015, đài RFA có trụ sở tại Washington từng đưa tin một nhà nghiên cứu, làm việc tại Viện nghiên cứu Mỹ - Hàn tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Johns Hopkins, đã phát hiện một bãi đáp trực thăng tại căn biệt thự ven hồ của ông Kim Jong-un ở tỉnh Nam Pyongan. Nhà nghiên cứu này tiết lộ bãi đáp trực thăng có thể được sử dụng để phục vụ các thành viên trong gia đình hoặc khách của ông Kim Jong-un.

Thành Đạt

Theo BBC