1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Park Geun-hye xin lỗi người ủng hộ khi rời Nhà Xanh

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye tối nay 12/3 đã rời Nhà Xanh sau phán quyết luận tội của tòa án. Trước khi đi, bà đã nói lời xin lỗi người ủng hộ bởi đã không làm tròn nghĩa vụ.


Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye rời Nhà Xanh để về căn hộ riêng ở phía nam Seoul. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye rời Nhà Xanh để về căn hộ riêng ở phía nam Seoul. (Ảnh: AFP)

BBC cho biết, Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye đã rời Nhà Xanh lúc 19h hôm nay theo giờ địa phương để trở về căn hộ riêng ở phía nam Seoul. Bà Park đã từ biệt nhân viên Nhà Xanh trước khi bước lên một chiếc xe hơi màu đen với sự hộ tống của khoảng hơn 10 xe cảnh sát khác.


Nhiều người đã chờ đón sẵn bên ngoài căn hộ riêng của bà Park từ rất sớm. (Ảnh: Twitter)

Nhiều người đã chờ đón sẵn bên ngoài căn hộ riêng của bà Park từ rất sớm. (Ảnh: Twitter)

Người phát ngôn Kim Dong-jo cho biết, bà Park đã nói rằng: “Tôi xin lỗi vì không thể làm tròn nghĩa vụ của một tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ. Tôi chân thành cảm ơn những người đã ủng hộ và tin tưởng tôi. Tôi sẽ chấp nhận mọi kết quả. Tôi cần có thời gian, nhưng tôi tin rằng sự thật sẽ được sáng tỏ”.


Bà Park vẫy chào người ủng hộ từ trong xe khi chiếc xe dừng lại ở căn hộ riêng. (Ảnh: AFP)

Bà Park vẫy chào người ủng hộ từ trong xe khi chiếc xe dừng lại ở căn hộ riêng. (Ảnh: AFP)

Người phát ngôn Kim Dong-jo cũng nói thêm: “Bà Park do người dân phán quyết, không phải bởi bất cứ thế lực chính trị hay thế lực đối lập nào. Xã hội Hàn Quốc hiện ở ngã rẽ quan trọng của một cuộc cách mạng. Phe phản đối bà Park đã chiến thắng, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu”.


Nhiều người ủng hộ đã reo hò, vẫy cờ chào đón cựu Tổng thống Park khi bà trở về nhà riêng. (Ảnh: CNA)

Nhiều người ủng hộ đã reo hò, vẫy cờ chào đón cựu Tổng thống Park khi bà trở về nhà riêng. (Ảnh: CNA)

Như vậy, bà Park đã rời dinh tổng thống hai ngày sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết ủng hộ luận tội và phế truất bà do cáo buộc lạm quyền và tham nhũng. Tuy nhiên, trước đó bà Park bác bỏ mọi cáo buộc này.

Minh Phương

Theo BBC