Chi phí an ninh cho CEO công nghệ lên đến hàng triệu USD mỗi năm

(Dân trí) - Chi phí bảo vệ CEO Oracle Larry Ellison lên tới 1,530,601 USD mỗi năm. Giống như trong nhiều lĩnh vực khác, CEO của các tập đoàn công nghệ lớn đều được bảo vệ khá nghiêm ngặt ở nơi làm việc và tại nhà riêng của mình cùng chi phí không hề thấp chút nào.

Công việc của một CEO, tức Giám đốc điều hành, đúng như tên gọi sẽ là điều hành và quản lý các bộ phận của một công ty. Để đáp trả, công ty cũng sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho các vị CEO này. Và cũng giống như trong nhiều lĩnh vực khác, CEO của các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon hay Facebook cũng có được sự bảo vệ khá nghiêm ngặt ở nơi làm việc và tại nhà riêng của mình.

Dưới đây là cách mà các công ty công nghệ chi trả để bảo vệ cho người lãnh đạo đứng đầu của họ.

CEO Yahoo Marissa Mayer: 26,891 USD

Chi phí an ninh cho CEO công nghệ lên đến hàng triệu USD mỗi năm - 1

Mặc dù vẫn đang trong thời gian khó khăn, nhưng Yahoo vẫn khá chịu chi trong việc bảo vệ an toàn cho vị nữ CEO quyền lực của họ trong những sự kiện gặp gỡ đối tác và du lịch từ nhiều năm nay với chi phí khoảng gần 27,000 USD (gần 600 triệu đồng) mỗi năm.

CEO Intel Brian Krzanich: 39,600 USD

Chi phí an ninh cho CEO công nghệ lên đến hàng triệu USD mỗi năm - 2

Intel bắt đầu cung cấp hệ thống an ninh cho cựu chủ tịch và Giám đốc điều hành đương nhiệm của họ từ năm 2015. Trong đó, 39,600 USD được công ty sử dụng cho CEO Brian Krzanich, và 12,000 USD được dành cho cựu chủ tịch Renée James.

CEO Twitter Jack Dorsey và Dick Costolo: 111,930 USD

Chi phí an ninh cho CEO công nghệ lên đến hàng triệu USD mỗi năm - 3

Do sự kiện thay đổi Giám đốc điều hành vào giữa năm 2015, Twitter đã chia 2 kinh phí cho lĩnh vực an ninh giữa 2 nhân vật này. Theo đó, cựu CEO Dick Costolo nhận được chi phí bảo vệ 43,424 USD trong năm 2015, còn Jack Dorsey là 68,506 USD. Trước đó vào năm 2014, Twitter cũng từng chi hàng chục ngàn USD với mục đích bảo vệ cho các vị trí trong ban lãnh đạo khác như Anthony Noto, Alex Roetter, và Kevin Weil.

CEO Apple Tim Cook: 209,151 USD

Chi phí an ninh cho CEO công nghệ lên đến hàng triệu USD mỗi năm - 4

Với vị thế là CEO của một công ty công nghệ số 1 hiện nay, CEO Tim Cook chắc chắn là có được sự bảo vệ cũng ở mức hàng đầu. Ước tính số tiền được sử dụng để bảo đảm an ninh cho Tim Cook trong các buổi họp báo, gặp gỡ đối tác, và trong cuộc sống ngày thường lên tới hơn 209,000 USD.

Chủ tịch điều hành Google Eric Schmidt: 303,142 USD

Chi phí an ninh cho CEO công nghệ lên đến hàng triệu USD mỗi năm - 5

Trước khi Google được tách ra và hình thành tập đoàn Alphabet, họ chi trả 303,142 USD (tức hơn 6,7 tỷ VNĐ) chỉ để bảo vệ cho Eric Schmidt, cũng là vị chủ tịch điều hành lúc bấy giờ.

CEO Facebook Mark Zuckerberg: 610,454 USD

Chi phí an ninh cho CEO công nghệ lên đến hàng triệu USD mỗi năm - 6

Mark Zuckerberg có lẽ vừa là tỷ phú trẻ tuổi nhất trong lĩnh vực công nghệ, và vừa là người trẻ tuổi có được mức chi phí bảo vệ cao nhất. Tính ra, chi phí để Facebook bảo vệ cho nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của công ty lên tới 610,454 USD (xấp xỉ 14 tỷ VNĐ) mỗi năm kể từ 2014.

CEO IBM Ginni Rometty: 617,794 USD

Chi phí an ninh cho CEO công nghệ lên đến hàng triệu USD mỗi năm - 7

Thay vì xác định chi phí an ninh, IBM gọi danh sách của mình là những chi phí đã "bồi thường" cho CEO của họ. Trong số đó bao gồm chi phí đi lại, tàu điện, chi phí vật lý trị liệu và tổ chức các sự kiện mỗi năm, và những chi phí cá nhân khác của CEO Ginni Rometty. Trong năm 2015, mức "bồi thường" này là 617,794 USD, cùng với một khoản chi phí sử dụng máy bay riêng của công ty là 248,827 USD.

CEO Salesforce Marc Benioff: 1,449,882 USD

Chi phí an ninh cho CEO công nghệ lên đến hàng triệu USD mỗi năm - 8

Luôn bận rộn với các cuộc họp và gặp gỡ ngoại giao, Marc Benioff là một trong những CEO sở hữu chi phí an ninh vào hàng cao nhất trong lĩnh vực công nghệ, với "tổng thiệt hại" lên tới gần 1,5 triệu USD trong năm 2015.

CEO Oracle Larry Ellison: 1,530,601 USD

Chi phí an ninh cho CEO công nghệ lên đến hàng triệu USD mỗi năm - 9

Không chỉ nổi tiếng với gia tài khổng lồ, thú ăn chơi xa xỉ của mình, "bố già" Larry Ellison còn được biết đến với khoản chi phí an ninh cực lớn, chủ yếu đến từ hàng loạt dinh thự, khu nghỉ dưỡng, khu ăn chơi lớn nhỏ thuộc quyền sở hữu của ông, bao gồm cả hòn đảo Lanai thuộc quần đảo Hawaii trên Thái Bình Dương.

Nguyễn Nguyễn

Chi phí an ninh cho CEO công nghệ lên đến hàng triệu USD mỗi năm - 10