Hà Nội:

Liệt kê hàng loạt sai phạm của phòng khám có yếu tố nước ngoài

(Dân trí) - Theo Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 53 phòng khám đa khoa, chuyên khoa có bác sĩ nước ngoài hành nghề. Thời gian qua cơ quan chức năng phát hiện nhiều lỗi vi phạm của các phòng khám có yếu tố nước ngoài.

Một loạt các vi phạm có thể kể đến như: lỗi quảng cáo quá nội dung cho phép; hành nghề quá phạm vi chuyên môn, vi phạm quy chế chuyên môn; thuốc, vật tư y tế không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng

Trong phạm vi hoạt động chuyên môn, có phòng khám chỉ định cả thuốc an thần, thuốc ngủ (thường chỉ định chống co giật) trong những trường hợp không đáng phải chỉ định. Hay vi phạm thường gặp nhất, đó là các phòng khám sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh thông thường nhưng lại “thổi phồng” là dịch vụ hiện đại, đắt tiền để thu tiền của người bệnh.

Liệt kê hàng loạt sai phạm của phòng khám có yếu tố nước ngoài - 1

Liệu trình điều trị tại các phòng khám này cũng buộc cơ quan chức năng phải chú ý khi đưa ra yêu cầu liệu trình điều trị dài ngày, chi phí lớn bất hợp lý để móc túi người bệnh.

Theo bà Nhị Hà, ở các phòng khám có yếu tố nước ngoài, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện nhiều bằng, chứng nhận được làm giả cho các vị trí điều dưỡng, dược sĩ, bác sĩ, dược tá, phiên dịch bị làm giả, cả với trường hợp là người nước ngoài.

Sau vụ việc xảy ra tại phòng khám 168 Hà Nội, thai phụ đi khám phụ khoa dẫn đến hôn mê não và tử vong, Sở này đã bắt đầu đợt tổng kiểm tra các phòng khám này, trong đó chú trọng đến việc tuân thủ các quy định về chuyên môn, phạm vi hành nghề.

Liên quan đến việc xử lý các sai phạm của phòng khám, trong đó cao nhất là thu hồi giấy phép hoạt động phòng khám, giấy phép hành nghề, một cán bộ Sở Y tế cho rằng các quy định thu hồi giấy phép hoạt động của phòng khám hiện còn nhẹ nên khó áp dụng khi phòng khám có tái phạm các vi phạm về công tác chuyên môn, vẫn xảy ra tình trạng “phạt tiền cho tồn tại”.

Được biết, tiếp nối các hoạt động thanh kiểm tra phòng khám có yếu tố nước ngoài, chiều 16/3 Thanh tra Sở Y tế Hà Nội sẽ làm việc với đại diện các phòng khám có vi phạm thời gian vừa qua.

Hồng Hải